Năm 2013: Hoàn thiện bộ tài liệu về giáo dục biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Các tổ chức phi chính phủ ở VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và các tài liệu sẵn có với Bộ GD-ĐT nhằm xây dựng diễn đàn quốc gia về giáo dục biến đổi khí hậu, để cuối năm 2013 hoàn thiện bộ tài liệu GD về lĩnh vực này cho các cấp học.

Thông tin trên được đề cập tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong giáo dục về biến đổi khí hậu tại Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội ngày 29/3 dưới sự chủ trì của Bộ GD-ĐT. 

Live and Learn, Plan, Save the Children và Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) là bốn tổ chức đầu tiên sẵn sàng chung tay với ngành giáo dục trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu (BĐKH).

Tại hội thảo, đại diện của một số tổ chức phi chính phủ đã chia sẻ các kinh nghiệm riêng về phòng chống thiên tai và BĐKH. Điểm chung của các chương trình này là lấy trẻ em và giới trẻ là trọng tâm của các hoạt động truyền thông và giáo dục.

Với nhận thức trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương bởi thiên tai và BĐKH, tổ chức Plan đã thực hiện dự án Làm phim có sự tham gia của trẻ em. Các em học sinh tại Xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, được hướng dẫn cách tự làm phim về BĐKH và bộ phim được dùng để tuyên truyền cho các nhóm nhỏ.

Năm 2013: Hoàn thiện bộ tài liệu về giáo dục biến đổi khí hậu  - 1
Trẻ em học làm phim về biến đổi khí hậu theo chương trình của Tổ chức Plan.

Trong khi đó tổ chức VVOB lựa chọn hình thức đào tạo về giáo dục môi trường cho các chuyên gia môi trường, tập trung vào 3 nội dung: BĐKH, sử dụng năng lượng hiệu quả, và tái chế rác thải. Các giảng viên tham gia các khóa đào tạo này sẽ tập huấn cho các giảng viên khác để họ tập huấn lại cho các sinh viên sư phạm ở cấp THCS.

Chú trọng vai trò của thanh niên trong hoạt động giáo dục về môi trường và BĐKH, Live and Learn hướng tới xây dựng một Thế Hệ Xanh Việt Nam sẵn sàng thay đổi ý thức và hành động vì sự phát triển bền vững. Mạng lưới bắt đầu ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, đến nay đã lan tỏa ra 12 tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 50 câu lạc bộ môi trường.

Cùng sát cánh với Việt Nam chống lại khí hậu, các tổ chức như Save the Children, Trung tâm Hành động Vì sự Phát triển Đô và nhiều tổ chức phi chính phủ khác đã chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho hoạt động giáo dục về BĐKH tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thảo Nguyên