Năm 2015: Hơn 1.000 HS, SV nhận học bổng Doãn Tới

(Dân trí) - Năm học 2015 - 2016, Quỹ Khuyến học Doãn Tới đã dành 1,6 tỷ đồng để trao cho 1.066 học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh An Giang. Qua 7 lần trao học bổng, có gần 10.000 lượt học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh được nhận học bổng với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 10/01, Hội Khuyến học tỉnh An Giang phối hợp với Đài Truyền hình An Giang tổ chức lễ trao học bổng Quỹ Khuyến học Doãn Tới lần thứ 7. Đến dự lễ trao học bổng có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Đinh Công Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự.

Thượng tướng Bùi Văn Huấn và ông Đinh Công Minh trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên.
Thượng tướng Bùi Văn Huấn và ông Đinh Công Minh trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên.

 

Ông Doãn Tới, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ trao số tiền tượng trưng phát học bổng trong năm học 2015 - 2016  cho ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang.
Ông Doãn Tới, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ trao số tiền tượng trưng phát học bổng trong năm học 2015 - 2016  cho ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang.

Bình quân mỗi năm, Quỹ Khuyến học Doãn Tới dành kinh phí từ 1,2 – 1,6 tỷ đồng để trao học bổng cho trên 1.000 lược họ sinh, sinh viên. Đã có nhiều trường hợp học sinh trong tỉnh được lãnh học bổng 7 lần. Xuyên suốt trong 7 năm liền, những học sinh nhận học bổng Doãn Tới đều học giỏi và thi đỗ đại học với số điểm cao.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang cho biết, Quỹ học bổng Doãn Tới là nguồn quỹ cá nhân được bảo toàn lâu dài và ổn định nhất từ trước đến nay. Quỹ đã thực sự nâng cánh cho các học sinh, sinh viên thực hiện những ước mơ của mình.

Nguyễn Hành