Năm 2016: Việt Nam tổ chức kì thi Olympic Sinh học Quốc tế

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1534 phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016). Theo đó, thời gian tổ chức IBO 2016 từ ngày 17/7/2016 đến hết ngày 24/7/2016. Địa điểm tổ chức chính là ở Thành phố Hà Nội.

Việc phê duyệt Đề án nhằm tổ chức tốt Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam, khuyến khích học tập và giảng dạy môn Sinh học trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Sinh học và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2016 được tổ chức tại thành phố Hà Nội với sự tham gia của khoảng 70 đoàn đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi đoàn có khoảng 8 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm Trưởng Ban; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Phó Trưởng ban thường trực. Ban Chỉ đạo quốc gia IBO 2016 có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ban, ngành và các địa phương trong việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức IBO 2016; Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 theo Đề án đã được phê duyệt; Chỉ đạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì; các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác tham gia, phối hợp tổ chức IBO 2016…

Thủ tướng cũng yêu cầu việc tổ chức IB0 2016 tại Việt Nam phải tuân thủ đúng Điều lệ của IBO, các quy định của Trung tâm Điều hành quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IBO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; huy động sự tham gia, phối hợp liên ngành của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức IBO 2016, bảo đảm khoa học, tiết kiệm, an ninh, an toàn và hiệu quả; thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Năm 2014, Việt Nam cũng đã tổ chức thành công kì thi Olympic Hóa học quốc tế và được các quốc gia có thí sinh tham dự đánh giá cao. Ở kì thi này, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt được 2 tấm huy chương vàng và 2 tấm huy chương bạc.

Đối với kì thi IBO thì Việt Nam mới chỉ tham dự trong thời gian gần đây nhưng đã khẳng định được mình. Trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là với môn Sinh học nhưng hàng năm khi tham dự kì thi này đoàn học sinh của Việt Nam đều có thành tích khá ấn tượng. Mặc dù chưa từng đoạt tấm huy chương vàng ở IBO nhưng kết quả của đoàn Việt Nam trong những năm qua đều có xu hướng cải thiện theo chiều hướng tốt hơn.

Năm 2014, kỳ thi IBO lần thứ 25 vừa diễn ra tại Indonesia (từ ngày 5-13/7/2014) với sự tham gia của hơn 200 thí sinh tranh tài ở 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Thành tích của đoàn Olympic Sinh học quốc tế năm nay đã khẳng định sự cố gắng của Việt Nam trong việc dạy và học môn Sinh học đồng thời tạo tiền đề cho thành công cả về khâu tổ chức cũng như thành tích của đoàn Việt Nam trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 mà Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2016.

S.H