Nam Định: Trường học vừa xây xong đã sập trần

Vào ngày 31/3, dãy phòng học mới xây của Trường THCS Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Nam Định bị sập trần trong khi hơn 60 học sinh lớp 6 đang có giờ học. Sự việc này gây bức xúc với các phụ huynh khi học sinh học tập trong tình trạng mất an toàn nghiêm trọng.

Em T.N.A học sinh lớp 6A Trường trung học cơ sở Mỹ Trung cho biết từ hôm trần sập đến nay, mỗi khi vào lớp cháu không tập trung nghe giảng được vì luôn nhìn lên trên, chỉ sợ trần lại rơi xuống đầu mình lần nữa.

Trước tình trạng trên, ông Đặng Tuấn Hường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thịnh, phân trần: "Dãy nhà mới xây của Trường trung học cơ sở Mỹ Trung được xã đầu tư xây dựng từ cuối năm 2008, mới hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2009-2010.

Do thiếu lớp học cộng với kinh phí huy động hạn hẹp nên với 400 triệu đồng nên "chỉ làm tạm bốn phòng học lợp tôn, đóng trần."

Hôm 31/3/2010 trời có mưa dông, gió mạnh nên trần nhà bị bật đinh ốc, rơi xuống. Ngay chiều hôm đó, khi được tin báo của trường, xã đã nhanh chóng khắc phục bằng cách cho đóng thêm nẹp vào các mép trần của lớp 6A và cả ba lớp còn lại.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi: Không biết vì lý do gì mà sau gần một tuần tại dãy nhà mất an toàn trên chỗ có nẹp, chỗ không có nẹp? Và trong khi mùa mưa đang đến gần, hơn 250 em học sinh vẫn phải hàng ngày vừa học vừa lo “giữ cái đầu?”

Trường trung học cơ sở Mỹ Trung được coi là trường điểm của huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Trường nằm trên quốc lộ 21, cách trung tâm tỉnh lỵ Nam Định chỉ 5km. Đây là ngôi trường có nhiều thành tích trong việc dạy và học đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện tại trường có bốn khối lớp với 16 lớp học và trên 800 học sinh đang theo học. Hiện có tám lớp học (hơn 400 học sinh) không được học trong các lớp học kiên cố.

Theo TTXVN/Vietnam+