Đà Nẵng:

Năm học mới gần kề, phụ huynh mới biết trường đã chuyển đổi loại hình

(Dân trí) - Từ tháng 4/2015, UBND Đà Nẵng đã có quyết định chuyển đổi loại hình Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng thành trường công lập và lấy tên là trường TH Lý Tự Trọng (thuộc quận Hải Châu), nhưng mãi đến khi năm học mới 2015 -2016 gần kề, nhiều phụ huynh mới được thông báo chính thức.

Quyết định đã có hơn 4 tháng, phụ huynh mới chính thức biết

Ông Nguyễn Lương Vọng, Hội trưởng Hội phụ huynh HS Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng nói: “Mặc dù đã nghe phong thanh nhiều trước đó, nhưng đến ngày 18/8, phụ huynh các khối 3, 4, 5 của trường mới được họp nghe thông báo chính thức về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của trường”.

Theo phụ huynh này, việc thông báo chuyển đổi loại hình trường quá cập rập khi năm học mới gần kề  khiến phụ huynh không kịp có kế hoạch chuẩn bị năm học mới cho con em (tiếp tục theo học tại trường hay chuyển về trường tiểu học ở địa bàn thường trú). Thêm nữa, khi cho con em học ở Trường Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng trước đó, phụ huynh đã có nguyện vọng cho con em phát triển năng khiếu đặc biệt. Nhưng nay trường chuyển sang hoạt động như một trường công lập, học sinh sẽ khó có điều kiện trau dồi năng khiếu nhiều như trước.

1-dea36
Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng đã chính thức chuyển đổi sang loại hình công lập, lấy tên trường TH Lý Tự Trọng

Một vấn đề được đưa ra trong cuộc họp phụ huynh ngày 18/8 của trường là nhà trường thông báo từ năm học này, học sinh muốn duy trì học bán trú như các năm trước thì phụ huynh thoả thuận với nhà trường nộp phí bán trú cho con em. “Trường khẳng định nếu có 1 phụ huynh không đồng ý thoả thuận nộp phí (khoảng 50 nghìn đồng/tháng) và duy trì tổ chức học bạn trú thì sẽ không tổ chức; trong khi đa số phụ huynh có nhu cầu cho con em học bán trú thì biết làm thế nào?” - phụ huynh Nguyễn Lương Vọng nói.

Thêm nữa, cơ sở trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng đã bắt đầu xuống cấp. Và trước đây, học sinh chỉ học ở tầng 1, 2; nay được bố trí học ở cả tầng 3. Phụ huynh kiến nghị ngành chức năng tổ chức thanh kiểm tra rà soát chất lượng công trình trường học có đảm bảo an toàn hay không để phụ huynh yên tâm.

10 năm mới quyết chuyển đổi loại hình trường được để đúng Luật GD

Trao đổi với PV Dân trí ngày 19/8, bà Trần Thị Thuý Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) chia sẻ: Có một bất cập ở Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng từ rất nhiều năm nay là từ năm 2005, theo Luật Giáo dục, các trường bán công phải chuyển đổi sang loại hình trường công lập hoặc tư thục. Nhưng sau nhiều năm bàn thảo, Đà Nẵng vẫn chưa quyết được trường hợp của Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng và cứ duy trì cho tới nay. Nguyên nhân chính phải nói là trường này có đóng góp không ít trong đào tạo và phát triển nguồn học sinh năng khiếu nghệ thuật của thành phố, là “cái nôi” của phong trào Đoàn - Đội.

Tuy nhiên, duy trì hoạt động của trường là không công tư rõ ràng theo đúng luật Giáo dục; và cuối cùng phải quyết chuyển đổi loại hình trường từ bán công thành công lập chính là sửa đổi để đúng luật vì quyền lợi của học sinh. Đến tháng 4/2015 (10 năm sau khi có Luật Giáo dục ban hành từ 2005) chính thức có quyết định chuyển đổi loại hình hoạt động của trường là cả một nỗ lực của Hội đồng nhân dân thành phố sau rất nhiều lần bàn thảo từ rất nhiều năm nay.

2-f3b72
Luật GD ban hành từ năm 2005, 10 năm sau, trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng mới chuyển đổi loại hình để công tư rõ ràng theo đúng luật

“Trường hợp của trường và định hướng chuyển đổi loại hình cho đúng luật đã được báo, đài nhắc đến nhiều nên không phải là một quyết định cập rập. Còn việc thông báo chính thức với phụ huynh muộn như phụ huynh phản ánh là do phải hoàn tất công tác chuyển đổi loại hình hoạt động, ổn định nhân sự mới của trường mới có cơ sở pháp lý để tổ chức họp phụ huynh trên danh nghĩa của trường mới - trường TH Lý Tự Trọng” - bà Hà nói.

Về phương thức hoạt động của trường TH Lý Tự Trọng, theo đại diện Phòng GD Quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã thống nhất trước hết phải đảm bảo đúng cơ chế hoạt động của một trường Tiểu học công lập là học sinh phải được đảm bảo học 35 tiết học các bộ môn văn hoá mỗi tuần. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho phụ huynh có nhu cầu phát triển năng khiếu của con em bằng việc tổ chức các buổi học năng khiếu ngoài giờ học chính quy. Học phí ngoài giờ do nhà trường và phụ huynh thoả thuận với nhau, và theo quy định của UBND thành phố là học phí ngoài giờ chính quy ở các trường công lập không quá 200 nghìn đồng/học sinh.

Khi trường chuyển đổi về công lập, phụ huynh đỡ hẳn một phần học phí, trước đây, ở Trường Bán công Năng khiếu, học sinh đóng học phí 500 - 600 nghìn đồng/tháng thì nay khi chuyển sang công lập, học sinh được miễn học phí hoàn toàn theo quy định thu đối với học sinh tiểu học ở trường công lập.

Về đội ngũ giáo viên, đến sáng 19/8, trường đã được giao thêm chỉ tiêu biên chế 6 giáo viên, như vậy cộng với 17 giáo viên vào biên chế của trường mới trước là trường có tổng cộng 23 giáo viên biên chế. Đội ngũ giáo viên như vậy đảm bảo đủ cho hoạt động giáo dục đào tạo của trường.

Quy định không có thông báo giải thể trường cũ

Về việc có dư luận tại sao không có thấy thông báo giải thể Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng trước khi thành lập trường Tiểu học công lập Lý Tự Trọng, ngày 20/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi đến Thành Đoàn Đà Nẵng (đơn vị chủ quản của Trường Bán công Năng khiếu Đà Nẵng cũ) và UBND quận Hải Châu - nơi có trường Tiểu học công lập Lý Tự Trọng mới chuyển đổi từ trường cũ nếu rõ: Theo thông tư số 11 ban hành năm 2009 của Bộ GD-ĐT, quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở GD mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang loại hình cơ sở GD dân lập, tư thục hoặc công lập không có thủ tục giải thể trường cũ.

 

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)