Nâng bước em đến trường

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, các em học sinh tại 27 trường phổ thông ở An Giang thuộc chương trình học bổng Spell được gặp lại những cán bộ của Tổ chức Đông Tây hội ngộ và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quĩ học bổng.

Trong năm 2005, 300 em học sinh của tỉnh An Giang và 200 em ở Đồng Tháp đã nhận được gần 300 triệu đồng với các suất học bổng được phân theo cấp học (cấp 2: 700.000đ/suất; cấp 1: 500.000đ/suất).

 

Những suất học bổng này hướng đến đối tượng là các em học sinh có nguy cơ bỏ học, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thể tiếp tục đến trường.

 

Nâng bước em đến trường - 1

Nụ cười sung sướng của em Trần Thị Quý, học lớp 5 trường tiểu học Cái Dầu A, khi lại được đến trường nhờ sự hỗ trợ của Spell.

Những cán bộ của Tổ chức Đông Tây hội ngộ đang tiếp tục việc hỗ trợ bằng các chương trình cụ thể như: hỗ trợ dạy nâng cao kiến thức, huấn luyện các cộng tác viên là các giáo viên đã về hưu cách tiếp cận và động viên các em quay lại với trường lớp, thẩm định 120 hộ gia đình huyện Châu Phú, An Giang có con em thuộc diện đối tượng của chương trình học bổng.

 

Spell cũng hỗ trợ để báo Khuyến học & Dân trí có thể đến với các trường học, giúp giáo viên và học sinh có thêm kênh thông tin bổ ích và phong phú, mở rộng hiểu biết, kiến thức, từ đó có thể nâng cao nhận thức, cải thiện cuộc sống tinh thần.

 

Kiều Nga