Nền tảng phát triển khả năng cho sự nghiệp tương lai

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính - Ngân hàng của Đại học London triển khai tại British University Vietnam (BUV) đến nay đã tròn 3 năm. Các sinh viên khóa 1 của chương trình này tại Việt Nam đang bước vào học kỳ cuối cùng chuẩn bị cho tấm bằng cử nhân danh giá ngành Tài chính - Ngân hàng do Đại học London cấp trực tiếp.

Trước kỳ tuyển sinh năm học 2014 – 2015 của chương trình này tại BUV, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với Tiến sỹ Tangjie Ward - Giám đốc Phát triển các cơ sở Đào tạo, Chương trình Đào tạo Quốc tế, Đại học London, Anh quốc về lợi thế nền tảng phát triển sự nghiệp của sinh viên theo học các chương trình quốc tế tại Việt Nam.

 

Thưa bà, được biết British University Vietnam là trường duy nhất tại Việt Nam được phép giảng dạy Chương trình Quốc tế đào tạo Cử nhân Tài chính - Ngân hàng do ĐH London cấp bằng. Bà có thể chia sẻ tiêu chí lựa chọn và phê chuẩn một cơ sở đào tạo quốc tế nói chung và BUV tại Việt nam nói riêng của Đại học London?

 

Bà Tanjie Ward: Để chọn lựa và phê chuẩn một cơ sở đào tạo quốc tế, Đại học London xây dựng một bộ chính sách và quy chuẩn rõ ràng được áp dụng cho toàn bộ các cơ sở giảng dạy chương trình quốc tế của chúng tôi trên toàn thế giới. Những cơ sở này phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn chất lượng trên nhiều phương diện, đặc biệt về chất lượng học thuật và công tác hỗ trợ sinh viên. Căn cứ trên các tiêu chí được đưa ra và khả năng đáp ứng của BUV, chúng tôi đã lựa chọn BUV là đại học chính thức duy nhất tại Việt Nam được phép thực hiện đào tạo các chương trình Quốc tế của Đại học London. Sau 3 năm, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với chọn lựa của mình.
 
Nền tảng phát triển khả năng cho sự nghiệp tương lai
Tiến sỹ Tangjie Ward - Giám đốc Phát triển các cơ sở Đào tạo, Chương trình Đào tạo Quốc tế, Đại học London, Anh quốc.

 

ĐH London quản lý chất lượng đào tạo đối với các chương trình quốc tế nói chung và tại BUV nói riêng như thế nào?

 

Bà Tanjie Ward: Cũng như tại các quốc gia khác, đối với Chương trình Quốc tế Đại học London đang giảng dạy tại BUV, ĐH London tham gia xây dựng khung chương trình chuẩn và biên soạn tài liệu giảng dạy; tổ chức đánh giá chất lượng và năng lực của sinh viên thông qua các kỳ kiểm tra.  Chúng tôi đảm bảo quy chuẩn này được áp dụng tại BUV giống như tại Anh Quốc và trên toàn cầu từ tài liệu giảng dạy đến tổ chức, giám sát các kỳ kiểm tra và đánh giá… Sau mỗi kỳ thi, bài kiểm tra của sinh viên tại Việt Nam đều được niêm phong và gửi về London để chấm điểm.

 

Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi tổ chức những đợt kiểm tra đánh giá định kỳ tại BUV để đảm bảo chất lượng đào tạo được duy trì theo quy chuẩn. Nhằm nâng cao năng lực và chuyên môn của giảng viên cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ, chúng tôi cũng tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn ngắn hạn tại British University Vietnam.

 

Vậy đâu là điểm khác biệt giữa chương trình này tại Việt Nam so với học tại Anh hay quốc gia khác?

 

Bà Tanjie Ward: Điểm đặc biệt nổi bật của chương trình này tại BUV đó là sinh viên được thụ hưởng nền giáo dục chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, với mức chi phí vô cùng hợp lý. Với đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm và phương pháp học linh hoạt theo nhóm nhỏ sẽ giúp cho học sinh có khả năng tối đa hóa việc lĩnh hội kiến thức, đồng thời được phát triển tiếng Anh một cách thành thục, đặc biệt giảng viên cũng có nhiều thời gian hơn để trao đổi và hỗ trợ sinh viên. Tại BUV, nhà trường hiểu rất rõ lý thuyết và kiến thức là nền tảng vững chắc, nhưng đồng thời thấy hiểu nếu lý thuyết không được rèn luyện với kỹ năng kinh nghiệm thực tế sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu đi làm trong môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh như hiện nay. Chính vì vậy, sinh viên BUV được khuyến khích và có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm thông qua những công việc thực tập ngay từ năm nhất tại các doanh nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.

 

Theo bà, đâu là lợi thế của sinh viên học Chương trình quốc tế của Đại học London về đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng tại BUV?

 

Bà Tanjie Ward : Trước tiên, tôi có thể nói rằng, chương trình cử nhân Tài chính - Ngân hàng của ĐH London được xem là lựa chọn hàng đầu cho những sinh viên đam mê và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này trên toàn thế giới.  Việc hợp tác đào tạo chương trình Quốc tế Tài chính - Ngân hàng đem lại cho sinh viên tại Việt Nam và toàn thế giới cơ hội có được bằng cấp danh giá của Đại học London tại khắp nơi trên toàn cầu, được theo học khung chương trình chuẩn của Đại học London với đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm. Tại Việt Nam, với mạng lưới đối tác sâu rộng trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng của BUV, sinh viên được tiếp cận, trao đổi với những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực này và được thực tập tại các công ty tầm cỡ quốc tế để thực hành, học hỏi kinh nghiệm và không ngừng cập nhật thông tin.  Điều đó cho các bạn sinh viên khi tốt nghiệp cơ hội trở thành ứng viên sáng giá của các nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn.
 
Lời khuyên của bà dành cho sinh viên Việt

 

Lời khuyên của bà dành cho sinh viên Việt Nam?

 

Bà Tanjie Ward: Trường đại học không chỉ cho bạn nền tảng về kiến thức mà còn là nơi giúp bạn trở nên tự tin và phát triển khả năng để có thể sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay, sự linh hoạt và nhạy bén trước những thay đổi liên tục của môi trường làm việc, tư duy phân tích và tổng hợp là những yếu tố giúp sinh viên  phát triển bền vững trên con đường sự nghiệp. Tôi tin rằng, với mạng lưới đối tác sâu rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, BUV sẽ là cầu nối giúp các bạn sinh viên tới những vị trí thực tập và trải nghiệm thực tế để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

 

Tại Ngày hội Thông tin tuyển sinh British University Vietnam trong 2 ngày 5 và 6/4 năm 2014, nhà trường sẽ tổ chức các lớp học thử của khóa học cử nhân Tài chính - Ngân hàng do ĐH London cấp bằng cùng với các lớp học thử các chuyên ngành đào tạo cử nhân Anh quốc khác cho các học sinh quan tâm tại trụ trở 193 Bà Triệu, Hà Nội. 

 

Tham dự chương trình này học sinh còn có cơ hội tham gia các hoạt động kiểm tra trắc nghiệm tính cách và định hướng nghề nghiệp; giao lưu trực tiếp với giảng viên, tư vấn tuyển sinh và cựu sinh viên trường, nhận thông tin về chương trình học bổng toàn phần và nhận ưu đãi khi đăng ký nhập học sớm. Bạn có thể đăng ký tại đây

 

Thông tin chi tiết liên hệ: (04) 39 740 740, hotline: 0936 304 968.