Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi

(Dân trí) - Bên dòng sông Hương thơ mộng và trữ tình của đất cố đô có 1 ngôi trường với tuổi đời hơn 1 thế kỉ: đó là trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Vào ngày mai 23/10, trường sẽ tròn 115 năm tuổi.

Trường Quốc học Huế được thành lập ngày 23/10/1896 theo dụ của nhà vua yêu nước Thành Thái. Đây từng là nơi học tập của Bác Hồ và rất nhiều nhà yêu nước, trí thức, khoa học như Nguyễn Chí Diễu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu…

Tròn 115 tuổi, trường Quốc Học ngày càng ghi dấu thêm trang sử vẻ vang của nền giáo Dục nước nhà. Trải qua bao thời kì, thầy và trò trường Quốc Học đã giành được nhiều thành tích cao: Huân chương độc lập hạng nhất năm 1996 - 2006, Anh hùng lao động thời kì đổi mới, có truyền thống đấu tranh cách mạng, phong trào thi đua dạy tốt học tốt…

Nhân dịp trường Quốc Học tròn 115 tuổi, xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh về ngôi trường nổi tiếng đất cố đô:

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 1

Trường Quốc Học Huế nằm trên đường Lê Lợi – TP ngay bên dòng sông Hương thơ mộng
Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 2

Kiến trúc cố thời Pháp đan trong những tán cây xanh là nơi học rất lý tưởng cho học sinh. Tuy nhiên để được vào trường các học sinh phải vượt qua 1 đến 2 kỳ thi rất khó.
Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 3

Trường Quốc Học khi mới thành lập mang tên “Pháp tự Quốc học Đường” .

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 4

Thầy giáo Ngô Đình Khả là hiệu trưởng đầu tiên của trường sau ngày thành lập từ năm 1896 - 1902.
 
Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 5

Tượng đài Nguyễn Tất Thành đặt trang trọng giữa sân trường Quốc học Huế nơi Bác Hồ kính yêu đã từng học tập.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 6

Màu đỏ - trắng là màu sơn chủ đạo của cả ngôi trường làm nổi lên giữa những tán cây xanh.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 7

Ghế đá hàng cây, nơi đây lưu dấu bao kỉ niệm của hàng vạn thế hệ học trò.
Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 8
Những hành lang nối các khu nhà lại với nhau có mái che nắng, che mưa giống với kiến trúc xây dựng các hành lang nối các khu nhà trong Kinh thành Huế.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 9

Nhà truyền thống nơi lưu giữ lại những kỉ niệm về Bác Hồ và bao thế hệ học sinh đạt thành tích.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 10

Sân tập thể dục nằm ngay trong trường.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 11

Trong khuôn viên trường có sân bóng rổ, bóng đá, bể bơi… thuận tiện cho việc phát triển các môn thể thao cho học sinh.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 12

Phía sau những lớp học là Ký túc xá dành cho những học sinh ở xa trường.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 13

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 14

Sau bao nhiêu năm những vết thời gian đã nhuộn trên tường.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 15

Những cây Xoài già trên 100 năm tuổi có từ trước khi xây trường.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 16

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trở thành những người thành đạt góp phần xây dựng đất nước.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 17

Học sinh Quốc Học luôn luôn chăm chỉ học tập nên kết quả đậu tốt nghiệp THPT luôn đạt từ 99% trở lên.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 18

Có những giây phút lặng lẽ bên sân trường cùng những hoài niệm.

Ngắm ngôi trường xưa nhất Huế tròn 115 năm tuổi - 19

Học sinh Quốc Học Huế nô nức mừng 115 ngày thành lập trường. Trong ảnh: Các em đang cùng nhau dán báo tường.

Thái Bá - Đại Dương