Trước ngày thi ĐH, CĐ:

Ngăn chặn tin đồn thất thiệt, bán đề thi giả

Chiều qua 30/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã có công điện khẩn gửi các trường ĐH, CĐ yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống gian lận thi cử tại kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay.

Kiên quyết xử lý giám thị làm sai quy chế

 

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bành Tiến Long, chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh các trường phải chỉ đạo các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, đặc biệt là cán bộ coi thi số 1, số 2 và điểm trưởng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Nếu có sai phạm phải kiên quyết xử lý theo quy chế.

 

Không để xảy ra tình trạng mất bài thi hoặc ghi nhầm số tờ giấy thi của thí sinh; thực hiện đúng thời gian, quy trình mở túi đựng đề thi và thu bài thi, không để xảy ra tình trạng bóc nhầm đề.

 

Ngăn chặn ngay tin đồn thất thiệt, bán đề thi giả

 

Về phòng chống gian lận thi cử, chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh phải chú ý đến các biện pháp như bốc thăm cán bộ coi thi cho phòng thi; sắp xếp chỗ ngồi cách biệt nhau đối với những thí sinh có cùng họ tên, ngày tháng năm sinh; cấm thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi và khu vực thi.

 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương để bảo đảm an toàn, trật tự tại các địa điểm thi, phòng ngừa các hành vi gây rối, kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề thi giả, ném tài liệu vào phòng thi, đe dọa hoặc hành hung cán bộ coi thi.

 

Sửa chữa sai sót kéo dài đến ngày 3/7 và 8/7

 

Thứ trưởng Bành Tiến Long cũng chỉ đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi, sửa chữa những sai sót trong giấy báo thi. Đối với mục 16 trong phiếu đăng ký dự thi, cần thông báo rộng rãi cho thí sinh đã khai nhầm được sửa chữa lại hoặc khai đúng nhưng do hiểu nhầm là nguyện vọng 2 cũng được điều chỉnh.

 

Hạn cuối cùng để sửa chữa và điều chỉnh là ngày 3/7 đối với đợt 1 và 8/7 đối với đợt 2. Sau thời hạn này, các trường xét tuyển thí sinh theo đúng hồ sơ đã được sửa chữa và điều chỉnh.

 

Chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt

 

Về công tác chấm thi, Thứ trưởng Bành Tiến Long lưu ý các trường phải tổ chức chấm thi 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm riêng biệt. Việc chấm thi phải theo đúng đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm của Bộ GD-ĐT. Bảo đảm kết thúc việc chấm thi và gửi dữ liệu thi về Bộ GD-ĐT trước ngày 10/8 để kịp xây dựng và công bố phương án điểm sàn. Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh chỉ đạo thực hiện đúng quy chế bảo mật bài làm của thí sinh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, qua đợt kiểm tra công tác chuẩn bị thi của Ban Chỉ đạo tuyển sinh, hầu hết các trường đều cho biết việc chấm thi sẽ hoàn thành trước ngày 31/7.

 

Theo Người Lao Động