Ngành Giáo dục Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Dân trí) - Ngày 13/11, ngành GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của thủ đô năm 2014.

Đến dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt", 60 năm qua, đội ngũ nhà giáo thủ đô đã không ngừng nỗ lực, góp phần xây dựng ngành GD-ĐT phát triển mạnh về quy mô, giữ vững vị thế đầu tàu về chất lượng. Từ tháng 10/1954, ngành GD Hà Nội chỉ có 104 cơ sở GD, đáp ứng cho khoảng 20% số trẻ trong độ tuổi đến trường, đến nay, GD Thủ đô đã có gần 2.500 cơ sở ở mọi cấp học, ngành học, thu hút hơn 1,5 triệu học sinh (HS).

Ngành Giáo dục Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất


5 năm gần đây, Hà Nội có 640 HS đoạt giải quốc gia, 26 HS đoạt giải quốc tế. Năm học 2013-2014, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi HS giỏi quốc gia với 137 giải, tăng 7 giải so với năm học trước.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng GD của thủ đô. Thành phố đã ban hành Kế hoạch 111/KH-UB về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2011-2016. Kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng giáo viên lên tới hơn 20 tỷ đồng/năm, tăng 2,5 lần so với 5 năm trước, góp phần tích cực hoàn thiện về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho hơn 80 nghìn giáo viên các cấp học. Đồng thời, Hà Nội đã xây dựng thêm hơn 1.200 trường học, xác lập cơ chế ưu tiên dành đất xây trường….

Đánh giá cao những thành tích của ngành GD-ĐT Thủ đô, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn ngành GD-ĐT thủ đô trong thời gian tới cần tiếp tục vừa nâng cao chất lượng đào tạo đại trà vừa chăm lo đảm bảo bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt quan tâm giáo dục về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc và văn hóa của người Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận trình độ quốc tế và sử dụng công nghệ hiện đại trong quá trình hội nhập toàn cầu. Các thầy cô giáo, phải tự phấn đấu và thực sự là tấm gương đạo đức cho HS.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ngành GD Hà Nội cần đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý của ngành ở các cấp, trong đó xu hướng dân chủ hóa phát huy sáng tạo có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về GD-ĐT.

Dịp này, ngành GD-ĐT Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng; 8 đơn vị, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 20 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 287 đơn vị, cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 344 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 252 đơn vị được UBND thành phố tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" dẫn đầu; 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 234 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 nhà giáo đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" toàn quốc; 1 nhà giáo được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú…

Hồng Hạnh