Ngành giáo dục Hà Tĩnh dôi dư hơn 1.000 giáo viên

(Dân trí) - Đây là con số thống kê vừa được Sở GD-ĐT Hà Tĩnh công bố tại hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ trong năm học 2013 - 2014.

Trong năm học vừa qua, tỷ lệ giáo viên (GV) dôi dư nhiều là vấn đề đáng lo ngại của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Cụ thể trong năm học vừa qua toàn tỉnh có 1.148 GV dư thừa, trong đó THPT có 231 GV ở hầu hết các môn (trừ môn Công nghệ và Giáo dục quốc phòng). Một trong nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do quy mô trường lớp và số lượng học sinh toàn tỉnh tiếp tục giảm theo dề án quy hoạch hệ thống trường mầm non và phổ thông của UBND tỉnh. Trong năm qua, toàn tỉnh đã sáp nhập, giải thể 105 trường thành 51 trường. Trong đó: Mầm non, sát nhập 22 trường thành 11 trường; Tiểu học sáp nhập 58 trường thành 28 trường; THCS sáp nhập, giải thể 25 trường thành 12 trường; hệ THPT thực hiện không tuyển sinh lớp 10 (từ năm học 2012 - 2013) đối với 2 trường THPT Mai Kính và THPT Gia Phố (Hương Sơn).

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách cho các GV công tác lâu năm ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vẫn chưa thực hiện được do phân cấp quản lý. Đội ngũ GV còn có sự bất cập giữa trình độ đào tạo và năng lực thực tế. Số GV trên chuẩn đào tạo ngày càng nhiều trong khi lực lượng GV nòng cốt, trách nhiệm, tâm huyết với nghề còn hạn chế.

Trong năm qua, 58 trường mầm non đã được sát nhập thành 28 trường.
Trong năm qua, 58 trường mầm non đã được sát nhập thành 28 trường.

Để khắc phục hạn chế trên, tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu ngành giáo dục trong năm học tới bám sát chuẩn do Bộ ban hành để đánh giá, phân loại đúng chất lượng đội ngũ GV. Đồng thời có phương án giải quyết số giáo viên không đạt chuẩn về năng lực và sức khỏe. Tiếp tục kiểm tra quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ. Đồng thời, bố trí đội ngũ GV phù hợp theo đề án quy hoạch trường lớp, thực hiện việc điều chuyển GV một cách hợp lý, ưu tiên những giáo viên có nhiều năm cống hiến ở vùng sâu vùng xa.

Trong năm học vừa qua, ngành GD Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành một cách có hiệu quả.

Việc triển khai mô hình trường học thí điểm mới, phương pháp dạy học mới bước đầu phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 240 trường TH đạt chuẩn quốc gia, đạt 88,3%. Tỷ lệ học sinh giỏi qua các kỳ thi tỉnh, quốc gia ngày càng tăng; kết quả thi đại học tăng cả về số lượng và chất lượng. Theo số liệu thông kê chưa đầy đủ, kỳ thi ĐH năm 2013 Hà Tĩnh hiện có 5 thủ khoa, 30 em có điểm đại học từ 27 điểm trở lên và 4 em nằm trong top 50 thí sinh có điểm thi ĐH cao nhất cả nước. Đặc biệt trong năm học này, Hà Tĩnh đã có 2 học sinh xuất sắc giành huy chương Vàng và huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế; số học sinh đạt giải quốc gia và điểm cao trong kỳ thi ĐH chiếm tỷ lệ cao.

Trong năm qua, 58 trường mầm non đã được sát nhập thành 28 trường.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tới 4 cá nhân của ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Với những thành tích trong năm học qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao bằng khen của Bộ GD-ĐT tới ngành giáo dục Hà Tĩnh; 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân xuất sắc của ngành.

Phượng Vũ