Ngành Quản trị quảng cáo làm gì?

(Dân trí) - Thông tin về học văn bằng 2? Học ĐH từ xa ra trường cấp bằng gì? Điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp CĐ loại khá? Khối C có thi trắc nghiệm? Trường nào đạo tạo để trở thành hiệu trưởng?...

Hỏi: Tôi đã học xong trường Đại học Văn hoá Hà nội, tôi muốn thi tiếp văn bằng 2 trường Học viện Hành chính Quốc gia vậy tôi cần làm những thủ tục gì và hạn nộp hồ sơ là khi nào.( marketing@holidayinvietnam.com)

 

* Trả lời:

 

Đến thời điểm này trường Học viện Hành chính Quốc gia chưa có thông báo chính thức về tuyển sinh văn bằng 2.

 

Tuy nhiên theo Ban tư vấn được biết, trường Học viện Hành chính quốc gia đào tạo văn bằng 2 ở hai hệ: Hệ chính quy và Hệ không chính quy.

 

Thông thường để học văn bằng 2 bạn phải đến trực tiếp trường mua hồ sơ ĐKDT để tham dự kì thi do trường tổ chức.

 

Thông tin chi tiết bạn có thể truy cập website: http://www.hvhcqg.edu.vn

 

Hoặc Phòng đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia theo hai cơ sở:

 

Cơ sở phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội; Tel: (04) 8343490.

Cơ sở phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q.10, TPHCM; Tel: (08) 8653383.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Hiện nay em đang theo học hệ từ xa của viện đại học mở Hà Nội ngành tin học ứng dụng. Sau này sau khi ra trường thì em nhận được bằng gì, và nó có giá trị như thế nào, nó có dễ dàng xin việc không, hay là nên theo hướng học chứng chỉ quốc tế?(giangho_hiemac_hichic@yahoo.com)

 

Em có thể nhận được bằng cử nhân hoặc kỹ sư tin học tuy thuộc khóa đào tạo.

 

Trên bằng tốt nghiệp ĐH sẽ ghi rõ: Tốt nghiệp Hệ ĐH từ xa, cấp bậc: Cử nhân ( Kỹ sư) Tin học.

 

Giá trị của bằng ĐH từ xa thường thấp hơn rất nhiều so với bằng trường ĐH Chính Quy.

 

Việc có dễ xin việc hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, tuy nhiên hướng phát triển hệ ĐH từ xa sẽ được Bộ GD-ĐT quan tâm trong thời gian tới.

 

Hỏi: Em là sinh viên hệ CĐ của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Hiện tại em phải học lại một môn thì theo quy chế mới của Bộ GD-ĐT thì em có thể nhận được bằng khá không? (linhquangtran_88@yahoo.com.vn)

 

Điểm tính cho bằng tốt nghiệp sẽ là điểm cao nhất trong các lần thi ( kể cả lần thi học lại). Do đó em hoàn toàn nhận được bằng khá nếu điểm tổng kết cuối khóa của em trên 7,0.

 

Hỏi: Em đã tốt nghiệp trường cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Công nghiệp I và đã đi làm, nay em muốn học thêm tại chứ, nhưng bằng tốt nghiệp THPT bị mất. Vậy em có được cấp lại bằng tốt nghiệp này không? Em có thể sử dụng bằng tốt nghiệp CĐ thay cho bằng THPT trong trường hợp không được cấp lại không? (the_monster709@yahoo.com)

 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bằng tốt nghiệp gốc bị mất sẽ không cấp lại mà chỉ có giấy tờ xác nhận đã mất văn bằng.

 

Tuy nhiên em đã tốt nghiệp CĐ nên em hoàn toàn được phép dùng bằng này thay thế bằng tốt nghiệp THPT.

 

Hỏi: Đề thi ĐH, CĐ năm nay khối C có môn nào thi trắc nghiệm không? (em_quen_anh_that_sao20022004@yahoo.com)

 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT năm nay ở kì thi ĐH, CĐ sẽ thi trắc nghiệm ở 4 môn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

 

Do khối C gồm các môn thi: Văn, Sử, Địa nên không có môn nào thuộc khối C thi trắc nghiệm.

 

Hỏi: Bố em là công nhân mỏ than Quảng Ninh, đã về hưu, mất sức lao động 31%, được bảo hiểm xã hội cấp thẻ và chi trả trợ cấp hàng tháng. Em làm hồ sơ thi ĐH ghi là đối tượng 06, nhưng đến trường ĐH Giao thông vận tải HN nộp hồ sơ thì cán bộ thu hồ sơ bảo là em không thuộc diện ưu tiên nào cả. Xin hãy giải thích cho em, em thuộc đối tượng nào? (thienhaxanh_a5@yahoo.com)

 

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành thì người mất sức lao động do tai nạn nghề nghiệp sẽ không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nào.

 

Hỏi: Em là thí sinh tự do, đang ôn thi ở Hà Nội, vừa rồi em có mua hồ sơ ở Hà Nội có ghi là Sở Giáo dục Hà Nội, nhưng em lại nộp hồ sơ ở Hà Tây, như vậy có sao không? (phungcuong.px@gmail.com)

 

Mẫu hồ sơ ĐKDT được thống nhất chung, việc dấu xác nhận chỉ là để dễ quản lý. Do đó hồ sơ của em hoàn toàn hợp lệ.

 

Hỏi: Em đăng kí dự thi vào hệ cử nhân của ngành Khoa học tự nhiên và Xã hội thuộc ĐH Thái nguyên. Vậy bằng cử nhân và bằng ĐH có giống nhau không? (ki3npr0.lov3@gmail.com)

 

Thông thường các trường ĐH khối xã hội, kinh tế đào tạo trong thời gian 4 năm khi tốt nghiệp sẽ là hệ cử nhân.

 

Tên gọi này chỉ là cấp bậc ghi trên bằng. Khi em tốt nghiệp bằng sẽ ghi: Tốt nghiệp hệ ĐH chính quy, cấp bậc: Cử nhân.

 

Nói tóm lại bằng Cử nhân và bằng ĐH là một.

 

Hỏi: Sau khi em tốt nghiệp đại học em có thể học một trường ĐH chính quy thứ 2 không? Em có phải thi đầu vào như thi ĐH không? Thời gian học là bao lâu? (emyeu_honey2002@yahoo.com.vn)

 

Em hoàn toàn được phép học thêm một trường ĐH chính quy thứ 2.

 

Việc em có phải đi đào vào như thi ĐH không phụ thuộc em định học trường ĐH chính quy thứ hai dưới dạng văn bằng 1 hay văn bằng 2.

 

Nếu học văn bằng 1 em bắt buộc phải thi lại từ đầu như kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

 

Nếu em học văn bằng 2 thì em chỉ cần tham dự kì thi kiểm tra do trường em đăng kí học văn bằng 2 tổ chức. Thời gian học văn bằng 2 kéo dài khoảng 2 năm đến 2,5 năm.

 

Hỏi: Nếu đỗ nguyện vọng một mà tôi thích học nguyện vọng hai thì có được không? (phamtuan_ctn334107@yahoo.com)

 

Nếu em đỗ NV1 thì sẽ không được tham gia xét tuyển NV2 và NV3. Do đó em sẽ không có cơ hội học NV2.

 

Hỏi: Tôi mong muốn trở thành một hiệu trưởng của một trường cấp 2. Vậy muốn trở thành hiệu trưởng thì cần phải đạt những yêu cầu gì? Ở đâu đào tạo để trở thành hiệu trường? Ở đâu đào tạo về quản lý giáo dục? (khangdt2@yahoo.com)

 

Không có trường lớp nào đào tạo ra trường để trở thành hiệu trưởng. Việc em có được trở thành hiệu trưởng hay không phụ thuộc vào năng lực và sự tín nhiệm của mình ở nơi sau này ra trường công tác.

 

Sau khi được cơ quan công tác đề xuất và Phòng GD-ĐT đồng ý báo cáo cho Sở GD-ĐT thì lúc đó em có thể trở thành hiệu trưởng.

 

Thông thường người làm hiệu trưởng cần phải tốt nghiệp ĐH chính quy.

 

Hiện nay khối các trường Sư phạm đều đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục nhưng là đào tạo Sau ĐH.

 

Năm 2007, trường Học viện quản lý giáo dục là trường ĐH đầu tiên đào tạo học sinh THPT ngành Quản lý giáo dục.

 

Hỏi: Em hiện đang học 1 trường CĐ ở Hà Nội. Em muốn thi lại ĐH nhưng em không có chứn minh thư (em đã làm mất) và em chưa thể làm lại ngay được. Vậy em có thể được dự thi ĐH hay không? (letuyet_12a1@yahoo.com)

 

Về nguyên tắc thí sinh chỉ phải xuất trình chứng minh thư trong trường hợp thật sự cần thiết chứ không bắt buộc hoàn toàn phải có chứng minh thư.

 

Tuy nhiên để tránh rắc rối em nên làm lại ngay chứng minh thư. Thời gian còn khá dài nên chắc chắn vẫn còn kịp cho em làm lại chứng minh thư.

 

Trong trường hợp không thể làm kịp em vẫn được phép dự thi ĐH.

 

Hỏi: Ngành quản trị Quảng cáo thuộc nhóm ngành quản trị của trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội sau này ra trường sẽ làm công việc gì và ngành này đã được đào tạo lâu chưa? (heparaki238605@gmail.com)

 

Ngành Quản trị Quảng cáo thuộc bộ môn Quảng cáo của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ngành học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản trị trong hoạt động quảng cáo. Sinh viên nắm được phương thức tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo ở những công ty quảng cáo chuyên nghiệp.

 

Từ việc phân tích công ty, thị trường để xác định nội dung đối tượng cần được quảng cáo, tới việc xác định đối tượng nhận thông tin, xác định ý tưởng quảng cáo, xây dựng thiết kế thông điệp, tạo kênh truyền. Phương cách truyền đạt, chiến lược phương tiện và thực hiện các chiến lược quảng cáo cũng được trang bị cho sinh viên. Qua nghiên cứu, sinh viên có thể độc lập tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động trên. Quản trị quảng cáo còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về hành vi của người tiêu dùng, nhằm nghiên cứu tâm lý và đặc điểm hành vi của đối tượng nhận tin.

 

Như vậy có thể nói Quản trị Quảng cáo là chuyên ngành nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng để từ đó hình thành nên các quảng cáo thu hút khách hàng. Đây là một chuyên ngành sau của ngành Maketting.

 

Ngành Quản trị Quảng cáo được thành lập cách đây gần 10 năm. Hiện nay ngành nay thu hút được khá nhiều bạn yêu lĩnh vực quảng cáo theo học.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007