Ngày 20/1, tái xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TPHCM

(Dân trí) - Bà Vũ Kim Thoa, thẩm phán tòa hành chính TAND TPHCM vừa ký quyết định mở lại phiên tòa xét sơ thẩm vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương” của ông Lê Văn Lý đối với UBND TPHCM.

Ngày 20/1, tái xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TPHCM
Phiên tòa xét xử vụ án nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương” - ông Lê Văn Lý kiện UBND TPHCM vào tháng 12 năm 2013.

Theo nội dung quyết định số 45/2014/QĐST-HC do bà Vũ Kim Thoa ký, phiên tòa sẽ được xét xử công khai lúc 8g ngày 20/1 tại TAND TPHCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1). Thành phần tham gia tố tụng phiên tòa sắp tới gồm thẩm phán Vũ Kim Thoa, các Hội thẩm nhân dân: bà Trần Sáu Lầy và ông Phạm Văn Hễ; đại diện Viện kiểm sát Nhân dân là ông Phan Ngọc Khanh.

Trước đó ngày 4/12/2013, chủ tọa phiên tòa Vũ Kim Thoa đã cho tạm hoãn phiên tòa để hai bên củng cố thêm chứng cứ và đại diện Viện kiểm soát tại phiên tòa, ông Phan Ngọc Khanh cho rằng cần phải triệu tập bổ sung ông Đinh Ngọc Sơn (đại diện Ngân hàng TMCP Miền Tây, thành viên HĐQT đã tham gia góp vốn vào trường ban đầu - PV) để làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của ông này đối với Trường ĐH Hùng Vương.

Tuy nhiên, trong quyết định mở lại phiên tòa vào ngày 20/1 tới cũng chỉ có 9 thành viên mà không thấy có ông Đinh Ngọc Sơn. Ngoài ra, để phục vụ cho phiên xét xử sắp tới, một số cán bộ, nhân viên Trường ĐH Hùng Vương cũng được tòa triệu tập.

Lê Phương