Ngày 25/8, ĐH Quy Nhơn phải báo cáo vụ nâng điểm xét tốt nghiệp

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Bộ đã có công văn yêu cầu Trường ĐH Quy Nhơn báo cáo vụ nâng điểm xét tốt nghiệp cho sinh viên, trong đó có những nội dung về việc mua bán điểm”.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: “Sau khi báo chí nêu, ngày 19/8, Bộ gửi văn bản yêu cầu Trường ĐH Quy Nhơn báo cáo cụ thể vụ nâng điểm xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 33, trong đó có những nội dung về việc mua bán điểm. Do sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nên việc xử lý cũng khó khăn, Bộ để thời gian kéo dài để trường xử lý và báo cáo Bộ vào ngày 25/8”.

Trước đó, như báo Người Lao động đã phản ánh, vào cuối tháng 6, sau khi phát hiện điểm xét tốt nghiệp của nhiều sinh viên khóa 33 được thông báo trên mạng nội bộ của trường ĐH Quy Nhơn cao hơn so với điểm gốc của khoa, dư luận rất bất bình, cho rằng có dấu hiệu “chạy điểm”. Trước thông tin này, lãnh đạo nhà trường tiến hành xác minh.

Được biết, khóa 33 Trường ĐH Quy Nhơn đã có 3.734 sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy được công nhận kết quả tốt nghiệp. Đây cũng là khóa đầu tiên của trường đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Hiện Hội đồng thanh tra Trường ĐH Quy Nhơn vẫn đang tiếp tục đối chiếu điểm gốc lưu ở khoa và bảng điểm tốt nghiệp của hàng ngàn sinh viên khóa 33 để truy tìm những trường hợp được nâng điểm.

Theo đó, trong những ngày qua có khoảng 10 cựu sinh viên khóa 33 (2010-2014) của trường ĐH Quy Nhơn mang bằng tốt nghiệp ĐH đến nộp cho phòng đào tạo trường này và viết giải trình. Đây là những đối tượng nằm trong số hàng chục trường hợp mới bị phát hiện được nâng điểm trong đợt xét tốt nghiệp cấp bằng.

Hồng Hạnh