Hội sách TPHCM lần thứ 6:

Ngày hội của người thích đọc sách

(Dân trí) - Ngày 15/3, Hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 chính thức khai mạc khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám và sẽ kéo dài đến hết ngày 21/3. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa đọc và sách được bán với giá ưu đãi.

Hội sách năm nay hướng về 1000 năm Thăng Long với việc đưa ra nhiều đầu sách hay về Thăng Long - Hà Nội, trưng bày 100 bức ảnh nổi tiếng về Hà Nội xưa.

Hội sách còn giới thiệu trọn bộ “Sử thi Tây Nguyên” do Viện Nghiên cứu Văn hóa thực hiện, gồm 75 tác phẩm sử thi của các tộc người dưới hình thức song ngữ tiếng dân tộc và tiếng phổ thông. NXB Kim Đồng cũng giới thiệu những ấn phẩm mới dành cho tuổi nhỏ, đáng chú ý là sự “tái xuất” của tác phẩm “Kính vạn hoa” với 2 tập mới nhất.

Không chỉ bày bán sách, tại hội sách còn diễn ra nhiều chương trình đặc biệt như: giao lưu với John Merson - một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, tác giả cuốn sách “Những bài học chiến tranh”; tọa đàm về tiểu thuyết “Thế giới xô lệch” của nhà văn Bích Ngân; giao lưu với Tạ Thị Ngọc Thảo, tác giả cuốn tiểu thuyết “Đừng say điệu nhảy”; giao lưu với ông Vikrom Kronadit, tác giả của cuốn sách “Tay không gây dựng cơ đồ”; giao lưu với dịch giả quyển sách best-seller “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”…

Bạn đọc cũng có dịp chia sẻ văn hóa đọc và kĩ năng đọc sách siêu tốc do Thái Hà Book thực hiện. Ngoài ra còn có tọa đàm café sách với diễn giả Hà Dương Tuấn, Nguyễn Văn Khoa và Nguyễn Văn Trọng.

Bạn Hoàng Minh Tuấn, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM cho biết: “Để tìm được một cuốn sách hay, chất lượng tốt mà hợp túi tiền của sinh viên không phải dễ. Tại hội sách có nhiều loại sách mới được bán với giá rất rẻ hơn bình thường do chính sách ưu đãi thu hút người mua. Đây đúng là ngày hội của người thích đọc sách”.

Ngày hội của người thích đọc sách - 1
Người dân đến tham quan và mua sách tại Hội sách TPHCM lần thứ 6.

Với chủ đề “Sách - Tri thức - Hội nhập và phát triển”, Hội sách lần thứ 6 đã thu hút khá đông người dân trong và ngoài TPHCM về tham dự và mua sắm. Hội sách lần này có hơn 150 đơn vị tham gia với 471 gian hàng. Trong đó có 31 NXB nước ngoài và lần đầu tiên có sự xuất hiện của các NXB Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Đặc biệt, vào 3 ngày cuối của hội sách, các gian hàng đều giảm giá đặc biệt dành cho bạn đọc, có nơi giảm từ 20% đến 80%.

Tin, ảnh: Hoài Lương