Ngày hội của những người làm Khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 2/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã long trọng tổ Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Hội và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 2/10 là “Ngày Khuyến học Việt Nam”.

Đến dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Hà Thị Liên, thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc VN và hơn 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các ban, ngành TƯ, lãnh đạo của 11 Hội Khuyến học các tỉnh và các cơ sở Hội Khuyến của TP Hà Nội.

Khẳng định vị trí của công tác khuyến học

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm vui mừng cho biết, “Chúng ta tự hào chào đón ngày này, xem đây là sự kiện quan trọng động viên toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh hơn nữa, phong trào khuyến học khuyến tài, sớm xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Trong 12 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài đã phát triển và mở rộng nhanh chóng với tốc độ kỷ lục. Khi tổng kết 10 năm, Hội đã có mặt ở khắp 100% tỉnh, thành, 100% huyện, thị, quận, hơn 98% xã, phường, thị trấn và đã lan toả đến tận thôn, làng, bản, trường học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà chùa, nhà thờ, đơn vị lực lượng vũ trang… đến tất cả các địa bàn dân cư trong cả nước.

Nhiều hình thức học tập của các phong trào trước đây đã được áp dụng, đưa giáo dục đến với mọi người, mọi gia đình. Từ chỗ có khoảng 100.000 hội viên (năm 1996) đến nay Hội đã có trên 6 triệu hội viên sinh hoạt trong 250.000 chi hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài thực sự đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi xin chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi đánh giá cao hoạt động khuyến học Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sự ra đời “Ngày Khuyến học” đã giúp cho chúng ta, đặc biệt là ngành GD-ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm hết sức quan trọng góp phần phát triển trí tuệ của Việt Nam để cạnh tranh, mạnh mẽ đóng góp cho sự nghiệp của dân tộc”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hội Khuyến học Việt Nam hiện nay không chỉ làm một chỗ mà làm sao cho nhiều người được học tập, làm sao cho phong trào học tập ngày càng cao và học tập cho đúng. Tôi rất mong Hội Khuyến học nên gắn với việc hướng nghiệp cho mọi người, học cái gì, có lợi cho mình và cho đất nước. Với kết quả ngày hôm nay, tôi thay mặt cho Chính phủ, xin chân thành cám ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam qua các thời kỳ đã đem hết công sức của mình đóng góp cho sự nghiệp Khuyến học, vì hầu hết các đồng chí là người đã về hưu hoặc đang đương chức, kiêm nhiệm. Các đồng chí bằng sức lao động quên mình đã góp phần tạo nên truyền thống khuyến học trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 của dân tộc.
 
Cùng đến và chúc mừng ngày Lễ, đồng chí Hà Thị Liên, thường trực Mặt trận tổ quốc VN đã khẳng định: Sự ra đời “Ngày Khuyến học Việt Nam” thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước với nội dung khuyến học - khuyến tài mà nòng cốt là các hoạt động của Hội Khuyến học các cấp. Đây là dấu mốc để từ nay hàng năm vào dịp 2/10 các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể và toàn xã hội đánh giá xem xét và biểu dương các hoạt động khuyến học, cùng bàn biện pháp chăm lo công tác khuyến học tại mỗi địa phương, cơ sở.

Uỷ ban MTTQVN luôn ủng hộ, phối hợp, cộng tác tuyên truyền vận động các chủ trương của Hội đến các tầng lớp nhân dân.

Tự hào là người làm khuyến học

Bà Lê Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM tâm sự: “Là người làm công tác khuyến học tôi rất vui và tự hào. Tôi là người đầu tiên làm công tác khuyến học của thành phố khi TƯ Hội vào vận động, lúc đó hiểu biết về công tác khuyến học chưa nhiều. Đến bây giờ, tôi thấy công việc của tôi thực sự có ý nghĩa, làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, tình thương với trẻ em. Trước đây tôi là một nhà giáo, đối với tôi, chăm lo cho các em nhỏ đã trở thành máu thịt, trở thành nghiệp.

Sau 12 năm hoạt động, Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 2/10 là ngày Hội Khuyến học là niềm vui lớn của những người làm công tác khuyến học. Chứng tỏ, Nhà nước đã thấy được sự chung tay góp sức của những người làm công tác khuyến học với sự nghiệp giáo dục. Vậy là Hội Khuyến học được sánh vai với các Hội khác khi có ngày truyền thống của mình.

Ông Hoàng Xuân Khuyên - Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình cũng chia sẻ: “Tôi mừng lắm khi biết thông tin này vì công tác khuyến học - khuyến tài là truyền thống của ông cha ta và Hội Khuyến học là tổng hợp nguyện vọng thiết tha của nhân dân với sự nghiệp giáo dục. Đảng và Nhà nước lấy ngày 2/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam” rất kịp thời. Như vậy đã khẳng định hoạt động khuyến học có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha nhất là trong tình hình đổi mới, hội nhập hiện nay.

Còn ông Phạm Đình Hảo- Chủ tịch Hội Khuyến học Đà Nẵng cho hay: “Khi biết tin này tôi rất vui và xúc động. Tôi làm công tác khuyến học đến nay đã được 17 năm, trước khi Hội Khuyến học Việt Nam ra đời. Từ trước tới nay, những hoạt động của Hội mang tính chất đơn lẻ, chưa có sự thống nhất. Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 11, giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học và Chỉ thị 02 của Chính phủ, nay lại có thêm quyết định của Thủ tướng về “Ngày Khuyến học Vịêt Nam”. Với sự quan tâm này, Hội Khuyến học có thêm sức mạnh của xã hội ủng hộ hoạt động khuyến học.

Hồng Hạnh