Ngày sum họp của những học sinh giỏi Toán nhất TPHCM

(Dân trí) - Không chỉ đơn thuần là một giải thưởng nhằm vinh danh những mầm non Toán học, mỗi lần trao giải thưởng là mỗi lần sum họp một nhà của những học sinh từng một lần được bước lên nhận huy hiệu toán học Nguyễn Đình Chung Song.

Sáng ngày 1/11, 27 học sinh được đánh giá là giỏi Toán nhất thành phố và các quận huyện đã nhận giải thưởng Toán học Nguyễn Đình Chung Song lần thứ 18.

 

Năm nay, có 3 học sinh được nhận giải thưởng dành cho học sinh giỏi Toán nhất thành phố. Đó là Phạm Hy Hiếu, HCB Olympic Toán quốc tế 2009; Vũ Hà Sơn và Trần Ngọc Anh Thư, đều đoạt giải nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố với số điểm tuyệt đối 20/20. Những học sinh này được nhận phần thưởng là một huy hiệu bằng vàng, từ điển Oxford, tập vở, USB và một số tiền mặt.

 

Giải thưởng Toán học Nguyễn Đình Chung Song cũng được trao cho những học sinh giỏi Toán nhất mỗi quận, huyện. Đây là học sinh có điểm Toán cao nhất quận, huyện trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và phải đạt điểm tối thiểu 10/20. Danh sách này do phòng giáo dục các quận huyện gửi về. 24 học sinh này được nhận huy hiệu bằng kim loại, từ điển tiếng Anh, tập vở, USB và một số tiền mặt. Tổng trị giá giải thưởng toán học Nguyễn Đình Chung Song năm 2009 là gần 73 triệu đồng.

 

Không chỉ đơn thuần là một giải thưởng nhằm vinh danh những mầm non Toán học, mỗi lần trao giải thưởng là mỗi lần sum họp một nhà của những học sinh từng một lần được bước lên nhận huy hiệu toán học Nguyễn Đình Chung Song.
 
Ngày sum họp của những học sinh giỏi Toán nhất TPHCM - 1
Bà Túy Đại trao tặng phù điêu giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song cho HCB Olympic Toán quốc tế Phạm Hy Hiếu
 

Bà Lê Thị Túy Đại - vợ của nhà toán học Nguyễn Đình Chung Song, được nhiều học sinh trìu mến gọi là bà ngoại Chung Song. Bởi bà thường xuyên gọi điện, viết thư thăm hỏi và theo dõi từng bước đi của những học trò từng nhận giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song. Năm nay cũng vậy, những học sinh đậu đại học 2009, tốt nghiệp đại học 2009 đều được mời về tham dự lễ trao giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song.

 

Phạm Hy Hiếu, người vừa đoạt HCB Olympic Toán quốc tế năm 2009 tâm sự giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song là một vinh dự lớn lao với Hiếu. Ngày trước nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa, người duy nhất 3 lần nhận giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song, Hiếu rất ngưỡng mộ. Giờ đây, Hiếu lần thứ 2 nhận giải thưởng này. Hy vọng, Hiếu sẽ đạt được mức kỷ lục 3 lần của anh Đăng Khoa.

 

Còn ở tít Hoa Kỳ, anh Trần Vĩnh Hưng, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Toán tại ĐH Berkeley viết thư về cho bà ngoại Chung Song kể về một kỷ niệm vui. Lúc đó, anh đang học trường cấp 2 Nguyễn Du, Gò Vấp, theo cô giáo đi dự giải thưởng Nguyễn  Đình Chung Song. Hôm ấy đi về, cậu học trò cảm thấy nóng ran cả người vì cảm thấy mình quá nhỏ bé trong đấy. Nhưng cậu lại cảm thấy mình cũng có thể đạt giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song. Và đúng sau một năm nỗ lực, cậu học trò đã được nhận giải thưởng này.  

 

Phát biểu trong buổi trao giải, bà Lê Thị Túy Đại nói rằng: “Các em học sinh khi nhận giải thưởng toán học Nguyễn Đình Chung Song thì hãy luôn nghĩ đến cha mẹ, thầy cô, những người đã dành nhiều công sức lao lực để các em có được vinh dự hôm nay. Thông thường, khi người ta đạt được một chiến thắng dù nhỏ cũng dễ sinh tâm lý chủ quan, tự mãn, tự kiêu, tự đại. Tôi mong các em tránh những điều đó vì nó dễ dẫn các em đến các chuỗi thất bại sau này”.

 

Giải thưởng toán học Nguyễn Đình Chung Song được thành lập vào năm 1992 do gia đình cố Giáo sư toán học Nguyễn Đình Chung Song và các đồng nghiệp, học trò cũ của thầy đứng ra trao tặng. Giải được trao cho học sinh giỏi Toán của TPHCM ở các lớp 5, 9 và 12 nhằm động viên, khích lệ các mầm non Toán học của đất nước.

 

Giải được trao mỗi năm một lần vào sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Tính đến năm 2009, đã có 461 học sinh cấp thành phố nhận được giải thưởng Toán học Nguyễn Đình Chung Song.

 

Hiếu Hiền