Ngày thi đầu của đợt 2: Cả nước có 98 thí sinh bị xử lý kỷ luật

(Dân trí) -Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, ngày thi đầu của thi đại học đợt 2, cả nước có 98 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 69 thí sinh bị đình chỉ thi.

Nhận định chung về ngày thi đầu, Bộ GD-ĐT cho biết, các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; việc tổ chức thi diễn ra bình thường.

Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện,… triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng giao thông; giúp đỡ, hướng dẫn và đưa thí sinh, phụ huynh thí sinh đến các điểm thi; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi; hỗ trợ hàng ngàn chỗ trọ, suất ăn miễn phí.

Kết thúc môn thi thứ 2, đợt 2, chiều 9/7, Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ có thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 82,3% (vắng 6.682 em). Trong đó số thí sinh dự thi váo các trường ĐH, học viện ở TPHCM đạt tỷ lệ 80,8% (vắng 1.191 em). Số thí sinh dự thi vào trường ĐH Cần Thơ đạt tỷ lệ 82,6% (vắng 5.691 thí sinh).

Thí sinh ở cụm thi Cần Thơ đang làm bài thi chiều 9/7. (Ảnh: Phạm Tâm)
Thí sinh ở cụm thi Cần Thơ đang làm bài thi chiều 9/7. (Ảnh: Phạm Tâm)

Thầy Nguyễn Minh Trí - Trưởng phòng đào tạo Trường Đ H Cần Thơ cho biết: Kết thúc ngày thi thứ nhất ở cụm thi Cần Thơ diễn ra an toàn, nghiêm túc, môn thi thứ 2 ở Hội đồng thi liên trường cụm thi Cần Thơ không có thí sinh vi phạm quy chế. Tình hình an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi đều đảm bảo. bên cạnh đó tình trạng kẹt xe,tắc nghẽn giao thông cũng không xảy ra.

Tuy nhiên, chiều 9/2 ở cụm thi Cần Thơ có 2 thí sinh bị ngất xỉu. Trường hợp thứ nhất là em Trần Thị Bích Ngọc ở Hội đồng thi trường tiểu học Ngô Quyền; Trường hợp thứ 2 là em Thanh Thúy ở Hội đồng thi trường Đại học Cần Thơ. Sau khi bị xỉu 2 em được đưa vào phòng y tế nghĩ ngơi, sau đó tiếp tục quay lại dự thi.

Chiều nay 9/7, tin từ Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết trong buổi thi thứ 2 đã có 3 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động.
 
Đây là một điều rất đáng tiếc bởi lỗi điện thoại di động (ĐTDĐ) đã được nhiều giám thị nhắc nhở ở trong các ngày tập trung, buổi thi thứ nhất và kinh nghiệm ở lần thi ĐH đợt 1 vừa qua. Tuy nhiên 3 thí sinh, gồm ở các hội đồng THCS Duy Tân, THCS Nguyễn Cư Trinh và THPT Bùi Thị Xuân đã không chú ý dẫn đến việc bị đình chỉ thi. Trong số 3 em, có trường hợp quên mình mang ĐTDĐ vào phòng thi. Ngoài ra còn ghi nhận 1 thí sinh ở hội đồng ĐH Khoa học B bị khiển trách do nhìn bài của bạn.

3 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động

Thí sinh thi tại Huế kết thúc buổi thi thứ 2 trong tiết trời mát mẻ vì có một trận mưa rất to gần 1 giờ đồng hồ.

Chiều nay, khối H,M năng khiếu không thi với 2.226 thí sinh. Có 8 khối thi với tổng số 29.233 thí sinh/35.834 hồ sơ chiếm tỷ lệ 81,58%. Nhìn chung các thí sinh vắng không đáng kể so với buổi thi sáng trên các khối.

Cụ thể, khối B là 80,19% (17.544/21.878), khối C là 81,27% (4.750/5.845), khối D1 là 86,23% (6.488/7.524), khối D2 là 83,33% (5/6), khối D3 là 70,77% (46/65), khối D4 là 66,67% (6/9), khối D6 là 87,23% (41/47) và khối T là 76,74% (353/460).
 
Đà Nẵng: 2 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi
 
Trong buổi thi môn thứ 2 kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 chiều nay 9/7, có 02 thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
 
3 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động
Các thí sinh vừa hoàn tất buổi thi môn thứ hai kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Đó là trường thí sinh Trần Đăng Hà Ni thi tại phòng thi số 89, Hội đồng thi khu F ĐH Bách khoa Đà Nẵng; và thí sinh Lê Hoàng Long thi tại phòng số 67 khu E ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh Đà Nẵng, trong buổi thi chiều nay, có gần 13.000 thí sinh dự thi các khối B, C, D đến dự thi các môn Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ, đạt tỷ lệ hơn 84% so với tổng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi các khối nay.
 
Thanh Hóa: Ngày thi đầu tiên không có thí sinh vi phạm
 
Kết thúc ngày thi đầu tiên tại trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa không có trường hợp thí sinh, giám thị làm công tác tuyển sinh nào vi phạm quy chế.

Tại trường ĐH Hồng Đức, trong buổi thi chiều ngày 9/7, có 5 thí sinh bỏ thi so với buổi thi trước đó. Theo báo cáo nhanh từ ban tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức, kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2, không có thí sinh hay giám thị coi thi nào vi phạm quy chế.

Ngoài ra, mọi công tác liên quan đến kỳ thi tại trường đều được tổ chức tốt, an toàn và nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh nào đi muộn phải bỏ thi.

Tại trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên, đề thi được đảm bảo an toàn và không có vấn đề sai sót. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt. Không có thí sinh và cán bộ coi thi nào bị xử lý vi phạm. Trong buổi thi chiều 9/7, 319/414 thí sinh đến dự thi đạt 77,05%.

Trong buổi thi môn Sử, có một thí sinh không được thi vì lý do đến muộn khi đã quá 15 phút kể từ thời gian bóc đề nên phải bỏ giở kỳ thi.
 
ĐH Nha Trang: Kết thúc buổi thi thứ 2, thí sinh dự thi đạt 86,01%
 
TS Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nha Trang, cho biết kết thúc buổi thi thứ hai của đợt 2, thí sinh đến dự thi vào trường đạt 86,01%.
 
Hàng chục thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang ra về sau khi kết thúc môn thi thứ 2 của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, chiều 9/7. (Ảnh: Viết Hảo)

Theo đó, trong đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, trường ĐH Nha Trang nhận được 6.800 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Chiều 9/7, báo cáo nhanh của trường ĐH Nha Trang cho biết có thêm 30 thí sinh vắng thi (số thí sinh dự thi sáng 9/7 là 5.879 thí sinh), đạt tỷ lệ 86,01%.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Trường ĐH Nha Trang tuyển 2.500 chỉ tiêu bậc Đại học và 1.000 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Kỳ thi năm nay, lần đầu tiên nhà trường tổ chức thi tuyển ngành Quản lý thủy sản với 60 chỉ tiêu.

 
 

Nhóm PV