Nghệ An có 229 thí sinh đạt trên 27 điểm thi ĐH

(Dân trí) - Sáng ngày 15/8, UBND tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho 15 học sinh đỗ thủ khoa vào ĐH năm 2009. Mỗi thủ khoa được nhận bằng khen và một phần quà 3 triệu đồng của UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động Tỉnh.

Nghệ An có 229 thí sinh đạt trên 27 điểm thi ĐH - 1
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khen thưởng 15 thủ khoa thi ĐH 2009. Tỉnh sẽ duy trì việc làm này hằng năm để tôn vinh các thủ khoa.
 
Mùa tuyển sinh ĐH năm nay, Nghệ An có 229 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên, xếp thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và Thanh Hóa).
 
Trong đó, trường chuyên Phan Bội Châu dẫn đầu với 56 em, khối chuyên Toán ĐH Vinh 54 em, THPT Huỳnh Thúc Kháng 17 em, THPT Đô Lương 1 có 14 em, THPT Nguyễn Xuân Ôn 7 em, THPT Phan Đăng Lưu và THPT Nam Đàn 1 mỗi trường 6 em, THPT Quỳnh Lưu 1 và THPT Thanh Chương 1 mỗi trường 5 em, THPT Diễn Châu 4 em, THPT Lê Viết Thuật, THPT Nghi Lộc 1 em, THPT Thái Hòa và THPT Cửa Lò mỗi trường 4 em.
 
Ngoài ra, các trường ở khu vực khó khăn như THPT Đặng Thai Mai, Tân Kỳ, Anh Sơn 1, Anh Sơn 2, Anh Sơn 3, Đô Lương 3, Bắc Yên Thành... đều có học sinh có mặt trong danh sách điểm cao.

Theo thống kê, trong số 200 trường THPT trên toàn quốc có tỷ lệ học sinh thi đậu ĐH đạt tỷ lệ cao thì Nghệ An có 7 trường. Trong 253 thủ khoa của cả nước thì Nghệ An đóng góp 15 thủ khoa.

Nghệ An có 229 thí sinh đạt trên 27 điểm thi ĐH - 2

Ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các thủ khoa

Đứng đầu là em Nguyễn Thị Trà, học sinh trường Phan Bội Châu đạt 30 điểm khối A vào ĐH Ngoại thương và 28 điểm khối B vào ĐH Y Hà Nội; Tiếp đến là em Nguyễn Anh Hoàng, học sinh khối chuyên Toán trường Đại học Vinh đạt 29,5 điểm ở khối A và 28 điểm khối B; Các em: Thái Hoài Thương (trường THPT chuyên Phan Bội Châu), Lăng Khắc Thuận (trường THPT Phan Đăng Lưu), Nguyễn Khắc Thái (THPT Đô Lương 3) cùng đạt 29,5 điểm ở khối A…

Đáng khâm phục và từ hào, trong số các em đậu thủ khoa ĐH có em có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mất sớm mẹ thường xuyên đau ốm như em Nguyễn Phước Lộc, em Trần Hoài Thương học sinh trường THPT Phan Bội Châu, hay em Lăng Khắc Thuận học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu, em Nguyễn Khắc Thái, THPT Đô Lương 3...

Nghệ An có 229 thí sinh đạt trên 27 điểm thi ĐH - 3
Ông Lê Văn Ngọ - GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An tặng hoa cho các thủ khoa

Tại buổi lễ khen thưởng, em Nguyễn Khắc Thái tâm sự cùng PV Dân trí: “Em xuất thân trong một gia đình đông anh em, nhà ở xa trường, ít có điều kiện học tập như các bạn. Chỉ có ước mơ, bằng sự cần cù, chịu khó mới có thể đạt được ước mơ cháy bỏng của mình…”.

Hay như em Xồng Bá Dìa, người dân tộc Mông ở huyện miền núi Kỳ Sơn, đạt 26,5 điểm ở cả hai khối A-B thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Dìa là thí sinh người Mông đầu tiên của xứ Nghệ đỗ ĐH với điểm cao nhất từ trước tới nay.

Nguyễn Phê - Nguyễn Thắng