Nghệ An: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10

(Dân trí) - Hôm nay, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ công lập. Công tác tuyển sinh vào các trường công lập sẽ kết thúc vào ngày 30/7, từ 31/7 - 5/8 các trường làm thủ tục nhập học. Ngày 13/8 là hạn cuối cho các trường ngoài công lập.

Các trường có điểm chuẩn cao gồm các trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng (35 điểm), THPT Đô Lương 1 (34,75), THPT Diễn Châu 3 (29,25), THPT Bắc Yên Thành và THPT Hà Huy Tập (29), THPT Nam Đàn 1 (28,5).
 
Các trường có điểm chuẩn ở mức trung bình là THPT Nam Yên Thành (21,5 điểm), THPT Quỳnh Lưu 2 và THPT Phan Thúc Trực (21,25), THPT Nghi Lộc 2 (21); các trường có điểm chuẩn thấp nhất ở miền xuôi là THPT Nghi Lộc 2 (15), trường miền núi cao là: THPT Dân tộc Nội trú Quỳ Hợp (14,75), THPT DTNT Quỳ Châu (9,75), THPT DTNT Quế Phong (5,0)....
 
Đđiểm xét tuyển cho tất cả các học sinh bao gồm tổng điểm các môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong đó, tổng điểm các môn thi là điểm thi môn Văn nhân hai, cộng điểm thi môn Toán nhân hai, cộng điểm thi môn Ngoại ngữ.
 
Nghệ An: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - 1
Học sinh lớp 10 ở Nghệ An chuẩn bị bước vào năm học mới.

Công tác tuyển cho các trường công lập sẽ kết thúc vào ngày 30/7. Bắt đầu từ ngày 31/7 - 5/8 các trường sẽ làm thủ tục nhập học cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng cho các trường ngoài công lập tuyển sinh đến hết ngày 13/8.

Điều đặc biệt năm nay, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản nghiêm cấm các trường THPT tổ chức thu tiền và thi vào lớp chọn đối với học sinh lớp 10. Nếu trường nào để xảy ra thì phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng.

Cũng trong sáng nay 23/7, Trường đại học Vinh đã tổ chức nhập học cho học sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên năm học 2010 - 2011.

Được biết, trường THPT chuyên - Đại học Vinh hiện có 5 môn chuyên là Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh với đội ngũ gồm 55 giáo viên trong đó có 3 tiến sỹ, 6 giảng viên chính và 33 thạc sỹ. Ngoài ra cón có hơn 40 giảng viên thỉnh giảng đến từ các khoa chuyên ngành của Trường đại học Vinh với nhiều tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, đặc biệt có 3 chuyên gia nước ngoài giảng dạy cho các lớp chuyên tiếng Anh.

Tính đến nay, học sinh nhà trường giành 11 giải quốc tế về môn Toán, hơn 200 giải quốc gia các môn Toán, Tin, Vật lý. Hàng năm kết quả thi đại học, cao đẳng của học sinh khối 12 đạt 100% đối với hệ chuyên và hệ không chuyên là 90 đến 95%.

Tin, ảnh: Nguyễn Duy