Nghệ An dẫn đầu cả nước về thi học sinh giỏi quốc gia

Trung tuần tháng 3/2005, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2004-2005, sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chọn cử 110 học sinh, thành lập 11 đội tuyển gồm 11 môn học tham dự kỳ thi này.

Kết quả: 69 em đạt giải. Cùng với 12 em của trường ĐH Vinh, Nghệ An là tỉnh dẫn đầu cả nước về cả chất lượng và số lượng học sinh giỏi Quốc gia bảng A.

Trong số 69 em đạt giải, có 2 giải nhất là em Bùi Thị Kim Dung (lớp 12) môn Hoá và em Dương Bích Diệp (lớp 11) môn Văn, 12 em đạt giải nhì, 27 em đạt giải 3 và 28 giải khuyến khích. Một em được chọn vào đội tuyển thi môn Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và tiền thưởng trị giá 126.000.000 đồng cho 69 học sinh, 18 giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen và tiền thưởng trị giá 12.850.000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà cho 33 em học sinh nữ xuất sắc. Tỉnh Đoàn trao quà và tiền thưởng cho các em đạt giải nhất, nhì.

Ngoài ra các em còn nhận nhiều giải thưởng của Công ty Bảo hiểm Nghệ An, Hội phụ huynh hội khuyến học nhà trường.

Theo Minh Thư
Giáo Dục và Thời Đại