Nghệ An: Gần 1.400 bài thi xin phúc khảo

(Dân trí) - Các môn tự luận chiếm số lượng lớn đối với số bài thi có đơn xin phúc khảo. Cụm thi lấy điểm xét tuyển đại học có nhiều đơn xin phúc khảo kết quả hơn cụm thi lấy điểm xét tốt nghiệp.

Các thí sinh tại cụm thi do Trường ĐH Vinh chủ trì sau buổi thi môn Đia lí.
Các thí sinh tại cụm thi do Trường ĐH Vinh chủ trì sau buổi thi môn Đia lí.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, đơn vị này nhận được 1.389 đơn phúc khảo kết quả bài làm của các thí sinh sau khi công bố điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trong đó, cụm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì (chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp) có 669 đơn; cụm thi do Đại học Vinh chủ trì có 720 đơn phúc khảo. Trong số các môn phúc khảo, nhiều nhất là các môn tự luận như Ngữ văn, Toán, Địa lý và phần tự luận môn Tiếng Anh. Phần trắc nghiệm, số đơn phúc khảo thấp hơn.

Hiện các cụm thi đã tổng hợp số đơn phúc khảo từng môn để tổ chức chấm thi lại từ ngày mai. Dự kiến đến ngày 4/8 sẽ có kết quả phúc khảo các bài thi.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được cấp thêm giấy chứng nhận kết quả thi khi cập nhật kết quả phúc khảo. Các thí sinh sẽ lấy kết quả phúc khảo tại nơi mình nộp đơn xin phúc khảo.

Hoàng Lam