Nghệ An: Hơn 60 học sinh THCS bị ngất

Hiện tượng xảy ra tại trường THCS Hoa Thành (Yên Thành). Học sinh bị ngất do “phản ứng dây chuyền”. Theo Trung tâm y tế thì đây là hội chứng “Histaria”, do tâm sinh lý lứa tuổi học trò.

Để ổn định tâm lý, BGH trường THCS Hoa Thành (huyện Yên Thành) cho những lớp có HS bị ngất nghỉ học 3 ngày. Tuy nhiên, sáng hôm qua (16/5/2005) lại có thêm 10 HS bị ngất.

 

Hiện tượng “ngất tập thể” xảy ra ở nữ sinh, đầu tiên xuất hiện tại lớp 7C. Giáo viên chủ nhiệm Phan Thị Nhã cho biết: “Ngày thứ 7 tuần trước, các HS đang khảo sát chất lượng cuối năm thì em Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Thanh Hiền bỗng nhiên kêu lên thất thanh “Cô ơi”, rồi…lăn đùng ra, ngất xỉu. Tiếp đó, 25 học sinh trong lớp lần lượt thở dồn dập và… ngất”.

 

Nhân viên y tế nhà trường có mặt ngay tại lớp 7C, cấp cứu; các giáo viên đang giảng bài cũng bỏ dở tiết học đến cấp cứu học sinh bị ngất, làm động tác hô hấp nhân tạo.

 

“Nhiều HS chạy đến xoa bóp cho bạn mình, sau đó ngất luôn”, cô giáo Nhã kể. Sáng thứ 2 toàn trường ra chào cờ, có thêm 3 HS bị ngất. 5 HS khác đến dìu bạn, ngất tiếp. Trong lớp học, thêm 6 em bị ngất trên bàn.

 

Sang ngày thứ 3, hiện tượng “ngất” lại xảy ra tại lớp 7A (10 HS bị ngất); Rồi lớp 8B, 9A, 9C, học sinh ngất rải rác trong tuần, từ thứ ba đến thứ bảy (09/5 – 14/5/2005). Những học sinh ngất 2-3 lần gồm: Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Thị Nga (lớp 7C).

 

Phan Thị Thuý (lớp 7C), Nguyễn Thị Thanh (8A) cho hay: “Chúng em nhìn thấy bạn bị ngất, sợ quá, nước mắt chảy tràn rồi tức ngực, khó thở, ngất từ từ”. Cảm giác sau khi tỉnh dậy: chân tay mỏi rã rời, mệt mỏi.

 

Bà Phan Thị Liên (y tá trường THCS Hoa Thành) bảo: “Mỗi em có một triệu chứng khác nhau, người thì kêu đau đầu chóng mặt, sau đó xỉu; Có học sinh ngồi trên lớp bỗng bật khóc, đưa tay đấm thình thịch trên bàn, khóc và…ngất”.

 

Hiệu trưởng Nguyễn Minh Ngọc nói: “Nhận được tin, Trung tâm y tế huyện Yên Thành về kiểm tra. Bước đầu đưa ra nhận định: Học sinh bị ngất do hội chứng Histaria, do tâm sinh lý lứa tuổi học trò. Khi nhìn thấy người khác ngất, các em dễ bị ngất theo, tạo nên phản ứng “ngất dây chuyền”.

 

Tuy nhiên, không khí lo lắng hoang mang vẫn ám ảnh trong một bộ phận học sinh, phụ huynh. Ông Hoàng Đình Khiêm – phụ huynh có con gái bị ngất đề nghị: “Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng về kiểm tra, có văn bản giải thích rõ ràng về nguyên nhân gây ngất hàng loạt, nhằm ổn định tình hình tại trường THCS Hoa Thành”.

 

Theo Quang Long – Tiến Dũng

Tiền Phong