Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm

(Dân trí) - Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, nhìn chung học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An khá nghiêm túc trong việc chấp hành Luật ATGT đường bộ. Thế nhưng phụ huynh học sinh lại lơ là với Luật Giao thông khi đưa con tới trường.

Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 1

Sau Tết, tình trạng học sinh đi học bằng xe máy vẫn còn nhưng giảm nhiều so với Tết năm ngoái

Sau 10 ngày nghỉ Tết, mặc dù trời lạnh và mưa phùn nhưng ngày đầu tiên trở lại trường học, tình trạng học sinh (HS) đi học muộn không nhiều. Một tín hiệu đáng mừng là tình trạng HS đi xe máy tới trường sau Tết đã giảm so với Tết năm ngoái. Tại Trường THPT Hà Huy Tập, Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), theo quan sát của chúng tôi, gần như không có chuyện HS đi học bằng xe gắn máy. Tại các trường này, đội cờ đỏ túc trực trước cổng trường kiểm tra từ rất sớm.

Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 2

Một điểm trông giữ xe máy cho học sinh trước cổng Trường THPT VTC, TP Vinh.
Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 3

Một số học sinh lách luật cấm đi xe máy tới trường bằng cách gửi ở các điểm trông giữ xe ở nhà dân.

Em Nguyễn Huy Hoàng - đội cờ đỏ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Ngay từ khi trước Tết, Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã quán triệt, nghiêm cấm việc HS đi học bằng xe máy đến trường. Hôm nay đội cờ đỏ chúng em có nhiệm vụ túc trực trước cổng trường, bên cạnh kiểm tra đồng phục, phù hiệu của các bạn, nếu phát hiện bạn nào đi xe máy tới trường sẽ lập danh sách gửi Ban giám hiệu để có hình thức xử lý”.

Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 4

Đội cờ đỏ các trường có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện các trường hợp học sinh đi xe máy tới trường để báo cáo BGH xử lý.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, thầy Trần Minh Xuyên - hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Ngay từ trước Tết, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và cho HS ký cam kết không đi xe máy tới trường. Đồng thời mời lực lượng Công an thành phố Vinh về tận trường tuyên truyền giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho HS. Nếu phát hiện trường hợp nào cố tình vi phạm nhà trường sẽ tiến hành họp Hội đồng kỷ luật và đề ra hình thức xử lý. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ gửi thông báo lên Sở GD-ĐT đồng thời gửi về chính quyền địa phương để phối hợp quản lý. Trong ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết chưa phát hiện trường hợp HS nào vi phạm”.

Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 5

Trong khi đó nhiều phụ huynh lại lơ là Luật giao thông khi đưa con tới trường sau Tết.

Thế nhưng bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc thì ở một số trường vẫn tái diễn việc HS đến trường bằng xe máy. Các nhà trường đều có thông báo và quán triệt tới từng HS vào trước Tết nhưng HS vẫn có cách "lách luật", đó là gửi xe tại các điểm trông giữ xe ngoài cổng trường rồi đi bộ vào. Tại các điểm trông giữ xe trước cổng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner - Vinh, sau khi tiếp nhận xe từ các em HS, chủ nhà nhanh chóng đẩy xe vào trong sân được che chắn bằng những tấm bạ để tránh sự chú ý từ phía nhà trường.

Nghệ An: Sau Tết, HS đến trường bằng xe máy giảm - 6

Thế nhưng tại Trường THPT VTC (TP Vinh), HS "ngang nhiên" gửi xe ngay ở con hẻm đối diện hay bãi giữ xe ngay bên cạnh. Khi chúng tôi hỏi, chủ quán cóc kiêm trông giữ xe trước cổng Trường THPT VTC cho biết khoảng 2 chục chiếc xe máy dựng ở trong hẻm là xe của HS gửi nhưng ngay lập tức chị ta cảnh giác “Hỏi để làm gì” và không trả lời thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa.

Việc HS đi học bằng xe máy sau dịp Tết tuy vẫn còn nhưng nhìn chung đã giảm nhiều so với năm ngoái. Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, phụ huynh HS đưa con tới trường sau dịp Tết lại khá lơ là với Luật giao thông. Việc chở 3, không đội mũ bảo hiểm cho con khá phổ biến.

Hoàng Lam