Nghệ An: Số học sinh bỏ học ở mức kỷ lục

(Dân trí) - Theo thông tin Dân trí đưa hôm 19/10, Nghệ An có 500 học sinh bỏ học. Nhưng đến thời điểm này, Sở GD-ĐT tỉnh cho biết con số đó đã lên đến hơn 10 nghìn em.

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 24/10, thầy Phạm Huy Đức - Chánh văn phòng Sở cho biết: Toàn tỉnh hiện đã có 10.712 học sinh bỏ học. Trong đó, hệ THPT có 3.772 em, THCS có 4.686 em, Tiểu học có 568 em và hệ bổ túc văn hoá có 1.686 em không đến lớp.

Theo thầy Đức, “đây là con số học sinh bỏ học quá lớn, từ trước tới nay chưa từng xảy ra ở Nghệ An. Việc sàng lọc các em học sinh ngồi nhầm lớp là một nguyên nhân xảy ra tình trạng trên”.

Sở GD-ĐT Nghệ An đã giao cho các Phòng Giáo dục huyện điều tra chi tiết về vấn đề này. Đồng thời, đưa ra các biện pháp như: 1. Nhà trường, thầy cô đến từng gia đình để vận động các em đi học trở lại. Khi đã vận động được, nhà trường phải có đề xuất lên các cấp ủy, Sở để có phương pháp trợ giúp các em tiếp tục học. 2. Nâng cao phương pháp giảng dạy để hạn chế số các em lưu ban, tránh tình trạng các em lưu ban sẽ nghỉ học.

Nguyễn Duy