Nghệ An: Trường không tuyển đủ học sinh, giáo viên không có quà Tết

(Dân trí) - Mức quà Tết trung bình của giáo viên, người lao động ở các cơ sở thuộc ngành giáo dục Nghệ An là 502 nghìn đồng/người. Trong đó, có trường thưởng tết cho giáo viên 30 nghìn đông/người, thậm chí, một số giáo viên không có quà Tết do trường không tuyển đủ học sinh.

Nhiều trường học tại Nghệ An cố gắng có quà Tết để động viên người lao động.
Nhiều trường học tại Nghệ An cố gắng có quà Tết để động viên người lao động.

Công đoàn giáo dục Nghệ An đã thực hiện khảo sát tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của 7.126 cán bộ, công nhân viên chức lao động tại 121 đơn vị trực thuộc ngành giáo dục. Kết quả khảo sát cho thấy, trong năm 2016, mức lương bình quân của người lao động xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng.

Trong đó, mức lương cao nhất thuộc một trường miền núi (Trường THPT Tương Dương 2, huyện Tương Dương), 18,3 triệu đồng/tháng. Mức lương thấp nhất là 480 nghìn đồng/tháng thuộc về một đơn vị giáo dục ngoài công lập (Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Vinh). Có 5 đơn vị chậm trả lương cho người lao động, thuộc về các trường ngoài công lập.

Đa phần các đơn vị được khảo sát đều có quà Tết nguyên đán cho người lao động. Cụ thể, mức quà Tết trung bình của các đơn vị là 502 nghìn đồng. Quà Tết cao nhất thuộc về Công ty CP Sách và thiết bị trường học Nghệ An, 2 triệu đồng; thấp nhất là Trường THPT DTNT THCS Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu), 30 nghìn đồng. Cán bộ, giáo viên Trường THPT Cù Chính Lan (huyện Quỳnh Lưu) không có quà Tết do trường không tuyển đủ học sinh.

Trong số 121 đơn vị được khảo sát có 3 đơn vị đang nợ tiền BHXH với số tiền hơn 193 triệu đồng; 6 đơn vị chậm đóng BHXH cho người lao động.

Trên cơ sở khảo sát, công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng đang tổng hợp và lên kế hoạch hỗ trợ khoảng 500 suất quà cho án bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Hoàng Lam