Nghệ An vinh danh 36 nhà giáo tiêu biểu

(Dân trí) - Chiều 12/8, Sở GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên tiêu biểu lần thứ Nhất giai đoạn 2008-2013. Mỗi thầy cô giáo được vinh danh đều tận tụy, yêu nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh Nghệ An.

Tham dự lễ tuyên dương giáo viên tiêu biểu lần thứ nhất giai đoạn 2008-2013 có đông đảo cán bộ, giáo viên tiêu biểu của ngành GD-ĐT tỉnh Nghệ An. Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến dự và phát biểu chúc mừng thành tích của các giáo viên được vinh danh.

Nghệ An vinh danh 36 nhà giáo tiêu biểu
Mỗi thầy cô giáo được vinh danh đều tận tụy, yêu nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh Nghệ An.

36 thầy, cô giáo được tôn vinh lần này là những nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 53.000 cán bộ, nhà giáo và lao động toàn ngành đang trực tiếp giảng dạy, công tác ở các trường học và đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động công đoàn; lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại địa phương, đơn vị, giai đoạn 2008-2013 được tập thể tôn vinh.

Trong số này, mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện công tác khác nhau, ở nhiều cấp học, ngành học nhưng đều có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, yêu nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lao đóng góp cho nhà trường, cho đơn vị mà họ đã từng công tác. Nhiều người đã bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, cấp bộ và được quốc tế công nhận.

Nghệ An vinh danh 36 nhà giáo tiêu biểu
Thầy Trần Văn Nga - giáo viên Vật lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.

Sau 14 năm đứng trên bục giảng, thầy Trần Văn Nga - giáo viên Vật lí, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu được đồng nghiệp nể phục bởi thành tích xuất sắc trong việc ôn luyện học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đến nay, thầy Nga cùng các đồng nghiệp đã bồi dưỡng hơn 40 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, 12 lượt học sinh đạt giải quốc tế và châu Á môn Vật Lý trong đó có 6 HCV. 

Xúc động tại lễ vinh danh, thầy Nga chia sẻ: “Những kết quả mà học sinh gặt hái được đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, làm rạng danh nền giáo dục Nghệ An không những trong nước mà còn cả trên đấu trường quốc tế. Thời gian tới, tôi và đồng nghiệp sẽ phát huy những thế mạnh, sống với đam mê, khát vọng và cống hiến hết mình với con đường mà mà mình đã chọn”.

Nghệ An vinh danh 36 nhà giáo tiêu biểu

Cô Ngô Thị Mai Hương - giáo viên Trường tiểu học Cao Vều (huyện Anh Sơn) có 23 năm công tác tại các trường miền núi khó khăn.

Đến từ Trường tiểu học Cao Vều (huyện Anh Sơn) - cô Ngô Thị Mai Hương - một giáo viên tận tụy với nghề gieo chữ cho các học sinh vùng cao chia sẻ những khó khăn, vất vả của giáo viên miền núi. Năm 1990, cô giáo trẻ Hương ra trường được phân công giảng dạy ở bản Cảnh, trường cấp 1 Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn). Sau nhiều năm công tác, cô được về giảng dạy tại Trường tiểu học Cao Vều - ngôi trường đóng trên địa bàn biên giới Việt-Lào, cách xa trung tâm huyện hơn 20km, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Đây là vùng đặc biệt khó khăn của bởi 100% học sinh là con em dân tộc Thái, Thanh.

Hằng ngày, cô Hương phải vượt hơn 20km đường rừng, khe suối đến trường. Vượt qua những khó khăn, cô Hương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.
 
“Niềm vui của tôi là được giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho những học sinh dân tộc thiểu số để các em thoát khỏi cảnh mù chữ, đói nghèo…”, cô Hương tâm sự.

UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương 36 giáo viên tiêu biểu lần thứ nhất giai đoạn 2008-2013.
UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương 36 giáo viên tiêu biểu lần thứ nhất giai đoạn 2008-2013.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh không chỉ của 36 gương mặt tiêu biểu xuất sắc hôm nay mà của lớp lớp thế hệ nhà giáo đã thầm lặng đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ tỉnh nhà. Bà Thanh cũng mong muốn, 36 giáo viên tiêu biểu được tôn vinh lần này sẽ là những hạt nhân và tiên phong trong phong trào dạy tốt, học tốt và thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT tại trường học của mình.

Nguyễn Duy