Nghệ An: Xúc động đêm vinh danh học sinh giỏi

(Dân trí) - Tối ngày 1/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho các học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia và đỗ điểm cao vào đại học năm 2014.


 
Lễ trao thưởng và tuyên dương nhằm động viên khen thưởng thành tích xuất sắc mà các em học sinh (HS) đạt được trong mỗi năm học. So với những năm học trước, năm 2014, ngành GD-ĐT Nghệ An gặt hái nhiều thành công trong kỳ thi Oympic quốc tế, khu vực, HS giỏi quốc gia và HS đỗ điểm cao vào các trường ĐH trên cả nước.
 
Tiết mục văn nghệ để lại ấn tượng và cảm động trong Lễ tuyên dương.
Tiết mục văn nghệ để lại ấn tượng và cảm động trong lễ tuyên dương.

Trong đó có 3 em HS trường THPT Chuyên Phan Bội Châu gồm em Cao Ngọc Thái - HS lớp 12A3 giành huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế và châu Á; em Nguyễn Phương Trang - lớp 11C6 giành huy chương Bạc Olympic tiếng Nga và em Nguyễn Ngọc Khánh - lớp 11A3 giành huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á.

 
Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ tuyên dương các em học sinh.
3 em học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu gồm Cao Ngọc Thái (ngoài cùng bên trái), em Nguyễn Ngọc Khánh (ngoài cùng bên phải) và em Nguyễn Phương Trang - học sinh lớp 11C6 được vinh danh trong buổi lễ.
 
Trong kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2013-2014, HS tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ vững là địa phương “top” đầu cả nước khi có 4 em đạt giải Nhất, 33 giải Nhì, 33 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, Nghệ An có 12 thủ khoa điểm cao, đứng đầu cả nước trong đó có em Phạm Đức Toàn - HS lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - thí sinh đạt 29,5 điểm khối A vào trường ĐH Ngoại thương.

Ngoài ra, còn có 61 HS khối A, B đạt từ 27 điểm trở lên, 11 HS khối A1 đạt từ 26 điểm trở lên, 28 HS khối C đạt từ 24 điểm trở lên và 24 HS khối D đạt từ 24 điểm trở lên. Trong số các em đỗ thủ khoa và có điểm thi ĐH cao không chỉ ở các trường chuyên, trường ở thành phố, thị xã mà còn có các em ở vùng nông thôn, miền núi, dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình hoàn cảnh éo le…


 

Phát biểu tại lễ tuyên dương và trao thưởng, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập và thành tích xuất sắc của các em HS, các thầy cô giáo đã bồi dưỡng, dạy dỗ cũng như sự đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả của gia đình, các tổ chức góp phần làm nên thành tích vẻ vang, tự hào của đất học xứ Nghệ.

“Tôi mong các em tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng trở thành những công dân hữu ích, học để lập thân lập nghiệp và cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, ông Đường nhấn mạnh.

Để kịp thời tuyên dương thành tích các em HS đạt được trong kỳ thi HS giỏi quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng số tiền thưởng gần 1,1 tỷ đồng cho 84 em HS giỏi quốc gia và hơn 1,2 tỷ đồng cho 131 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.


Phần lễ tuyên dương học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học 2014 xúc động.
Ông Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao 7 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) trích từ nguồn quỹ nhuận bút của hai ông đến 7 học sinh nghèo đỗ đại học nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có tiền nhập học.

Thay mặt cho 216 học sinh được tuyên dương, em Cao Ngọc Thái - học sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý Quốc tế và châu Á trao 22,7 triệu đồng để ủng hộ chương trình “Tiếp sức đến trường” cho các HS miền núi của tỉnh Nghệ An. Đây là số tiền do các em HS giỏi quốc tế, khu vực, các em đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học... đã trích một phần tiền thưởng của mình để chia sẻ những khó khăn với các bạn HS miền núi biên giới.

Phần lễ tuyên dương học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học 2014 xúc động.
Đại diện cho các HS giỏi, em Cao Ngọc Thái đã trao số tiền 22,7 triệu đồng đến hai em Xồng Bá Cu và Y Trà Mi.

Tại chương trình, BTC cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” cũng tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các tấm lòng tâm ủng hộ, giúp đỡ mua sách vở, đồ dùng học tập, xây dựng nhà bán trú cho các em học sinh vùng cao biên giới tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ tuyên dương các em học sinh.
Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ tuyên dương các em học sinh.

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các em học sinh đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế, học sinh giỏi quốc gia...


Phần lễ tuyên dương học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học 2014 xúc động.

Tuyên dương học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học 2014.



Phần lễ tuyên dương học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học 2014 xúc động.

Cũng dịp này, ông Ngô Trọng Nghĩa - Phó TGĐ tổng công ty XDCTGT4 (Cienco4) đã trao 1 tỷ đồng giúp đỡ và xây dựng hai nhà bán trú cho học sinh ở hai xã biên giới là Nậm Giải của huyện Quế Phong và Phà Đánh của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Hơn 120 em học sinh được vinh danh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Hơn 120 em học sinh được vinh danh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Hơn 120 em học sinh được vinh danh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đêm vinh danh, mọi người đã rơi nước mắt khi xem một đoạn phóng sự nói về gia cảnh em Lô Thị Kiều - học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn (bố bị bệnh nằm một chỗ nhiều năm liền, mẹ cũng thường xuyên đau yếu), một mình em bươn chải cố gắng và em học rất giỏi. Em Kiều vừa đỗ thủ khoa khối C Trường ĐH Vinh với số điểm 24.


Nguyễn Duy