Nghỉ học vì bất bình với sai phạm hiệu trưởng: HS đã quay trở lại trường

(Dân trí)-Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> sáng 13/9, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Vân Hà cho biết: “Ngày hôm nay đã có 214 trẻ đến lớp đạt tỷ lệ 91%, số trẻ còn vắng mặt chủ yếu là do bị ốm và phụ huynh có xin phép với nhà trường”.

Bà Hà cũng cho hay, sở dĩ có sự thay đổi tích cực như vậy là do ngày 12/9, lãnh đạo thị xã đã cho họp phụ huynh Trường Mầm non Tương Giang 2 thông báo các văn bản của thị xã về kết quả giải quyết đơn tố cáo và các quyết định xem xét kỷ luật hiệu trưởng. Bên cạnh đó chính quyền xã cũng đã kết hợp các biện pháp vận động, tuyên truyền.

“Thị xã Từ Sơn đã có thông báo và giao cho UBND xã Tương Giang, Ban giám hiệu nhà trường xem xét kỷ luật hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoan. Chậm nhất là ngày 23/9 sẽ có hình thức kỷ luật với bà Hoan” - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn cho biết.

Trước đó, bất bình với việc Hiệu trưởng Trường mầm non tiểu học Tương Giang 2 đã rút tiền ngân sách tư lợi riêng nhưng chưa bị xử lý thích đáng, các bậc phụ huynh ở thôn Hồi Quan xã Tương Giang (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã đồng loạt cho con nghỉ học.

Mặc dù khai giảng gần 1 tuần nhưng ngày 11/9 chỉ có 75/235 đầu trẻ ra lớp. Trước tính chất bất thường của sự việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Vân Hà đã về xã giải quyết tình hình.

Ngay sau khi có kết quả thanh tra về những sai phạm của Hiệu trưởng, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đã ra quyết định đình chỉ chức vụ quản lí trường học đối với bà Nguyễn Thị Hoan từ 10/9 đến khi có quyết định mới thay thế.

Chiều ngày 11/9, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn tiếp tục có quyết định để Phó phòng Giáo dục Mầm non thị xã Từ Sơn Vũ Thị Vương Khải về phụ trách quản lí, điều hành Trường Mầm non Tương Giang 2.

Theo kết quả thanh tra Hiệu trưởng Trường mầm non Tương Giang 2 có nhiều sai phạm trong công tác chi tiêu tài chính công. Đoàn thanh tra cũng kiến nghị thu hồi khoản tiền hơn 18 triệu đồng cùng một máy tính xách tay do sai phạm quản lí tài chính của hiệu trưởng. Bên cạnh đó bà Hoan cũng bị xử lý về mặt hành chính.

S.H