Hà Tĩnh:

Nghiêm cấm tuyển giáo viên trước khi hoàn thành việc sắp xếp, bố trí

(Dân trí) - Với mục tiêu tinh giản bộ máy, bố trí đội ngũ giáo viên từ mầm non đến THPT đảm bảo chất lượng dạy và học, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo cấm ngành giáo dục, các địa phương tuyển mới giáo viên khi chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp.

Nguồn tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay, từ nhiều năm nay dù ngành giáo dục tỉnh này không tuyển dụng mới, số dôi dư ngày càng giảm do về hưu và tinh giản biên chế, nhưng thực tế số lượng thừa, thiếu còn nhiều bất cập. Tính đến đầu năm học 2017, tại Hà Tĩnh bậc THCS dôi dư 245 giáo viên, THPT 51 giáo viên. Ngược lại bậc giáo dục tiểu học tăng lên 270 lớp nên thiếu 421 giáo viên, giáo dục mầm non thiếu đến 694 giáo viên.

Thực trạng thừa thiếu giáo viên đã gây ra tình trạng thiếu công bằng trong việc sắp xếp, bố trí và hưởng thụ quyền lợi người dạy, người học; nhiều trường cơ cấu số lượng giáo viên chưa hợp lý; giáo viên dôi dư và bất cập về cơ cấu bộ môn; vẫn còn một số nơi huy động sự đóng góp của phụ huynh để trả lương cho giáo viên dôi dư. Ngoài ra một thực trạng nhiều giáo viên đã công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn lâu năm, nhưng không được tạo điều kiện luân chuyển, gây bất bình trong xã hội.

Hà Tĩnh đang thiếu một lượng lớn giáo viên mầm non. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm ngành giáo dục và các địa phương tuyển mới giáo viên khi chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp.
Hà Tĩnh đang thiếu một lượng lớn giáo viên mầm non. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm ngành giáo dục và các địa phương tuyển mới giáo viên khi chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp.

Việc nghiên cứu những giải pháp dài hạn để quy hoạch mạng lưới trường học gắn với quy hoạch giáo viên, giúp cơ cấu trường lớp, cơ cấu số lượng giáo viên hợp lí, khoa học đang trở nên rất cấp thiết đối với ngành giáo dục Hà Tĩnh.

Trước thực trạng nêu trên, chủ trì buổi làm việc nghe lãnh đạo ngành giáo dục báo cáo đề án sắp xếp, bố trí lại đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn vào sáng 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã yêu cầu ngành giáo dục tỉnh này nhanh chóng đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên cụ thể theo từng cấp, chỉ tiêu được giao, thừa thiếu ở từng bộ môn. Đặc biệt cần làm rõ thực trạng hợp đồng giáo viên theo từng năm học.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm ngành giáo dục, các địa phương tuyển mới giáo viên khi chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí; xem xét ngay những trường thừa giáo viên để có phương án đảm bảo thời lượng làm việc công bằng giữa các giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nội vụ chủ trì việc kiểm tra, rà soát thực trạng, đánh giá việc sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, sớm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để có phương án xử lí.

Văn Dũng