Nha Trang tuyển sinh lớp 1:

Nghiêm cấm vận động phụ huynh đóng góp ngoài quy định

(Dân trí) - UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ban hành “Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2014-2015” trên nguyên tắc xét tuyển đúng tuyến, tuyến tuyển sinh được phân theo địa bàn xã, phường.

Theo đó, những xã, phường có 2 trường tiểu học trở lên thì tùy thuộc vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường cùng với UBND xã (phường) quy định tuyến tuyển sinh phù hợp (theo địa bàn thôn, tổ dân phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút hết số trẻ trong độ tuổi ở địa bàn ra lớp. Tuổi trẻ em vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2008); trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 (sinh năm 2007) đến 9 tuổi (sinh năm 2005); trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 (sinh năm 2007) đến 14 tuổi (sinh năm 2000).

UBND TP Nha Trang nghiêm cấm việc khảo sát trình độ của trẻ trước khi vào lớp 1, nghiêm cấm tình trạng dạy theo số đông đã biết chữ mà bỏ rơi những học sinh khác. Trong công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2014-2015, UBND TP Nha Trang lưu ý các trường khi tuyển sinh có số lượng trẻ trên địa bàn xin vào học thực tế cao hơn số điều tra và chỉ tiêu giao thì Hội đồng tuyển sinh Nhà trường cần phân loại, xếp theo thứ tự ưu tiên để tuyển sinh. Số học sinh còn lại (thừa so với chỉ tiêu), UBND xã (phường) lập danh sách cùng với Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận để Phòng GD-ĐT điều chuyển đến nơi khác.

Năm học 2014-2015, UBND TP Nha Trang khuyến khích các trường tăng thêm lớp học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú trong nhà trường theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT để học sinh được giáo dục, phát triển một cách hài hòa, toàn diện, với điều kiện phải đảm bảo đủ các phòng chức năng phục vụ cho việc dạy - học. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian tuyển sinh, UBND TP Nha Trang nghiêm cấm các trường không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp cho nhà trường bất kỳ khoản tiền nào ngoài quy định.

Viết Hảo