Điện Biên:

Nghiện ma túy, một loạt giáo viên bị đuổi việc

(Dân trí) - Tại huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), một loạt giáo viên vừa bị Phòng Giáo dục huyện buộc thôi việc vì nghiện ma túy.

Ông Đỗ Trọng Coóng, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Tuần Giáo cho biết: Vừa qua, Phòng Nội vụ huyện ra quyết định buộc thôi việc đối với 3 giáo viên nghiện ma túy, gồm: Nguyễn Văn Cưng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hưng. Một thầy giáo đang chờ quyết định thôi việc là Đỗ Tiến Thông. Phòng cũng đang theo dõi 4 giáo viên khác đang trong thời gian cai nghiện: Thào A Của, Cà Văn Tiên, Hoàng Khánh Toàn và Nguyễn Quang Ngọc. Nếu 4 trường hợp này tái nghiện sau cai thì sẽ đề nghị Phòng Nội vụ ra quyết định buộc thôi việc.

Những năm trước, Phòng Giáo dục huyện cũng đã xử lý buộc thôi việc nhiều trường hợp giáo viên nghiện ma túy. Đây là giải pháp “cứng” nhằm làm trong sạch đội ngũ giáo viên trên địa bàn.

Nguyên nhân đội ngũ giáo viên ở đây hay mắc tệ nạn xã hội là do công tác ở vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, bị bạn bè rủ rê đồng thời không làm chủ bản thân nên dễ lâm vào con đường nghiện ma túy.

Thái Nguyên An