Ngỡ ngàng với màn trình diễn điêu luyện của thí sinh thi ngành dịch vụ nhà hàng

(Dân trí) - Cuộc thi tay nghề cấp quốc gia đã thu hút 520 thí sinh dự thi ở 26 nghề. Cuộc thi nhằm tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển quốc gia dự thi kỳ thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan tháng 8 tới, và kỳ thi thế giới tại Nga tháng 8 năm sau.

Theo báo cáo của các Hội đồng thi, các thí sinh làm bài rất tốt, các nghề như Công nghệ thời trang, Công nghệ may, Dịch vụ nhà hàng, Cơ điện tử, Robot di động,...

Màn trình diễn điêu luyện của thí sinh dịch vụ nhà hàng (nguồn Tổng Cục dạy nghề)

TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia cho biết, thi tay nghề là “sân chơi” bổ ích cho lao động trẻ dưới 22 tuổi, nơi diễn ra cuộc trình diễn, so tài những kỹ năng đỉnh cao, năng lực ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới... Giúp tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước.


Thí sinh nghề chăm sóc sắc đẹp làm bài thi

Thí sinh nghề chăm sóc sắc đẹp làm bài thi


Thí sinh nghề Xây gạch thực hiện bài thi

Thí sinh nghề Xây gạch thực hiện bài thi


Thí sinh nghề dự thi nghề Lắp đặt điện thực hiện bài thi

Thí sinh nghề dự thi nghề Lắp đặt điện thực hiện bài thi


Thí sinh nghề Cơ điện tử thực hiện bài thi

Thí sinh nghề Cơ điện tử thực hiện bài thi

Ông Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, kỳ thi tay nghề quốc gia giúp học sinh và các trường rèn luyện kỹ năng, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua của các trường nghề.

Đồng thời qua đây cũng giúp tuyển chọn được những thí sinh có tay nghề cao tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế. “Điều quan trọng nhất mà các cuộc thi tay nghề cấp quốc gia hướng tới chính là thúc đẩy rèn luyện kỹ năng nghề, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Thêm vào đó tạo ra nhiều kênh để truyền thông thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề và làm nghề”, ông Huy nói.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục