Ngôi trường 60 tuổi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Dân trí) - Ngày 9/8, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nhà trường (1955 - 2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Vào năm 1955, trường Trung học Trần Quốc Tuấn được thành lập trên nền đất của trường Nam tiểu học và trường Lê Khiết (cũ). Những ngày mới thành lập, trường vừa xây dựng vừa giảng dạy với phòng ốc đơn sơ, mái tôn vách đất, không đủ phòng học, phải học nhờ ở trường Nam tiểu học. Nhà trường đào tạo trung học đệ nhất cấp (tương đương với bậc học THCS ngày nay) với 12 lớp, từ đệ thất đến đệ tứ gồm 620 học sinh cùng 11 giáo viên.

Đến năm học 1958 – 1959, nhà trường mở bậc đệ nhị cấp (tương đương với THPT ngày nay), phát triển trường Trung học Trần Quốc Tuấn trở thành ngôi trường đầu tiên, duy nhất có 2 bậc đệ nhất cấp, đệ nhị cấp của tỉnh Quảng Ngãi thời ấy với số lượng 1.400 học sinh và 30 giáo viên.

Sau ngày giải phóng, trường Trung học Trần Quốc Tuấn sáp nhập thêm trường Bồ Đề và trường Nữ trung học, với tổng số hơn 1.700 học sinh thuộc 32 lớp. Tăng cường nguồn giáo viên cho nhà trường, chính quyền các cấp và ngành giáo dục bố trí thêm đội ngũ giáo viên từ miền Bắc về nhà trường, nâng số giáo viên lên 54 người. Lúc này, nhà trường được đổi tên thành trường PTTH Trần Quốc Tuấn. Đến năm 1997, nhà trường chính thức đổi tên thành trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Hiện nay, toàn trường có 67 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” (chiếm trên 71% tổng số giáo viên). Đội ngũ giáo viên của trường có 100% đạt và trên chuẩn, trong đó gần 20 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

Trải qua 60 năm xây dựng và đào tạo nhân tài, trường THPT Trần Quốc Tuấn đã đào tạo nhiều thế hệ giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức xã hội, là ngôi trường THPT công lập hàng đầu tỉnh Quảng Ngãi.

Với thành tích đạt được, trường THPT Trần Quốc Tuấn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 1995; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000; Bộ GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010; Huân chương Độc lập hạng Ba vào năm 2005. Năm học 2013 - 2014, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Nhà trường vinh dự 11 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 6 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc mang chân dung Bác Hồ của Trung ương Đoàn và nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bước vào thềm năm học mới 2015, trường THPT Trần Quốc Tuấn được vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

ong-dang-ngoc-tung-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-pho-chu-tich-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-trung-uong-gan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-b2c93
Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì
dai-dien-thu-tuong-chinh-phu-lanh-dao-tinh-quang-ngai-tang-bang-khen-den-3-ca-nhan-nha-truong-d0a18
Đại diện Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen đến 3 cá nhân nhà trường

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nhà trường, hàng trăm cựu học sinh THPT Trần Quốc Tuấn đã hội tụ về mái trường thân yêu, dâng nén hương trước tượng đài vị anh hùng Trần Quốc Tuấn. Cựu học sinh Lê Văn Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM) bộc bạch: “Dù đã xa mái trường hàng chục năm nhưng tôi vẫn còn nhớ trận đòn roi, do thầy giáo kính yêu phạt các bạn đạt thành tích không tốt, may mắn tôi không nằm trong số đó, tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đó đã theo tôi suốt hành trình cả cuộc đời, như nhắc nhở tôi luôn nỗ lực hết mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào và nơi đâu cũng phải học tập tốt”.

cuu-hoc-sinh-dang-huong-truoc-tuong-anh-hung-tran-quoc-tuan-trong-khuon-vien-nha-truong-78f00
Cựu học sinh dâng hương trước tượng anh hùng Trần Quốc Tuấn trong khuôn viên nhà trường

Tại buổi lễ, trường THPT Trần Quốc Tuấn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 cá nhân, gồm thầy Nguyễn Thái Quảng - hiệu trưởng, thầy Nguyễn Văn Dục - Phó hiệu trưởng và thầy Nguyễn Tiến Minh - Tổ trưởng Tổ thể dục. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể (Tổ ngoại ngữ) và 2 cá nhân (thầy Đinh Duy Quang - nguyên Phó hiệu trưởng, hiện là Trưởng phòng THPT Sở GD&ĐT và cô giáo Trần Thị Thu Hà). Sở GD&ĐT tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

trao-hoc-bong-den-60-hoc-sinh-dat-thanh-tich-xuat-sac-ad0f3
Trao học bổng đến 60 học sinh đạt thành tích xuất sắc

Cùng ngày (9/8), tập thể cựu học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn trao tặng 60 suất học bổng đến 60 học sinh nhà trường đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, trao tặng học bổng đến 38 học sinh xuất sắc thuộc 38 trường THPT trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hồng Long