Nghệ An:

Ngừng thu tiền xây dựng, nhiều trường khốn đốn

(Dân Trí) - Nhiều trường ở Nghệ An đang khóc dở mếu dở vì công văn ngừng thu tiền xây dựng trường của Bộ Tài chính. Việc nâng cấp, sửa chữa trường học sắp tới không biết sẽ trông chờ vào đâu. Một số trường đang trong tình trạng nợ ngập đầu mà chưa trả nổi.

Tháng 8/2007, Bộ Tài chính có công văn về việc đề nghị bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định, trong đó có khoản thu quỹ xây dựng trường học. Trong khi hiện gần 1.700 trường học ở Nghệ An đã hoàn thành việc thu khoản xây dựng của học sinh.

 

Theo Sở GD-ĐT tỉnh này thì tổng số tiền thu là hơn 60 tỷ đồng. Dư luận băn khoăn không biết Sở sẽ “xử” số tiền này như thế nào cho hợp lý. Trong khi BGH nhiều trường “như ngồi trên lửa”.

 

Ông Võ Tuấn Tài - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) cho rằng: “Việc thu lại là rất khó. Không những trường chúng tôi mà đối với các trường khác khoản tiền xây dựng là rất quan trọng”. Nhiều lãnh đạo các trường đều tỏ ý băn khoăn rằng chưa nên “cự tuyệt” hẳn với khoản tiền xây dựng học sinh đóng góp ngay mà Chính phủ cần phải có lộ trình.

 

“Đây là khoản hàng năm phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp trường học khi mà hiện có rất nhiều trường xây từ 20-30 năm đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Trong khi hàng năm Nhà nước chỉ cấp tiền để trả lương cho giáo viên diện biên chế, còn các khoản khác đều dựa vào tiền học phí và xây dựng của học sinh”, ông Võ Tuấn Tài trình bày.

 

Trường Huỳnh Thúc Kháng có hai khu nhà xây dựng từ năm 1987 đến nay đã tàn tạ. Trường có gần 2 ngàn học sinh nên cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu dạy học. Tháng 12/2004, trường tiến hành xây dựng một khu nhà mới gồm 4 tầng. Đến tháng 5/2006 hoàn thành với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Trong số này Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 50%, số còn lại Nhà trường tự xoay xở từ khoản đóng góp của phụ huynh học sinh. Hiện trường còn nợ hơn 400 triệu đồng với bên B.

 

Trường Huỳnh Thúc Kháng được hưởng cái “danh” dự án mạng lưới xây dựng trường trọng điểm nên mới được 50%. Còn các trường khác trên địa bàn TP Vinh cũng chỉ được “san sẻ” 30% ngân sách khi xây mới.

 

Nếu tiền xây dựng bị cắt thì mọi khoản thu nhiều trường chỉ biết trông chờ vào tiền học phí. Trong khi đó tiền này cũng đã bị “băm nhỏ”: 40% nộp kho bạc để trả lương, 20% nộp cho Sở để điều tiết cho vùng không thu học phí, chỉ có 35% trong số này là phục vụ cho xây dựng vật chất và mua sắm thiết bị.

 

Hay như Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) để xây dựng một nhà học 3 tầng phải tích cóp trong mấy năm. Năm 2005 xây dựng thì mãi đến tháng 7 năm nay mới trả hết nợ. Không riêng gì hai trường trên, mà nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An còn “cả gan” vay Ngân hàng để xây dựng cơ sở vật chất. Nay nếu không có khoản thu tiền xây dựng thì nhiều trường sẽ lâm vào cảnh “khóc mếu lẫn lộn”.

 

Ông Võ Tấn Tài bức xúc: “Cơ sở vật chất xây dựng cách đây 20 năm đang xuống cấp, trường trở thành con nợ. Vậy nên phanh ngay lập tức tiền xây dựng bây giờ là chưa được. Nếu không thì Nhà nước phải có chính sách để cùng “gánh” với Nhà trường. Mặt khác trước khi thực hiện Chính phủ cũng cần phải có lộ trình để các trường có thời gian chuẩn bị”.

 

Chiều qua 1/11 trao đổi với Dân trí, một cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An tiết lộ: Hiện Sở tài chính đã trình UBND tỉnh Nghệ An phương án sẽ lùi việc thực hiện công văn của Bộ Tài chính về việc thu tiền xây dựng học sinh tới những năm học sau.

Đặng Nguyên Nghĩa