“Người Nhật” truyền kinh nghiệm cho sinh viên Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, gần 100 doanh nghiệp và hơn 300 sinh viên, giảng viên của một số trường ĐH thuộc khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội đã được đích thân ông Susumu Kato, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo truyền giảng kinh nghiệm thực tế.

“Buổi học” trên được tổ chức tại Hội trường A, Nhà Văn hóa - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Sở dĩ có “buổi học” đặc biệt này là trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 11/2007 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch và đề xuất việc triển khai một chương trình nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau cuộc diện kiến đó, vào tháng 3/2008, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, tập đoàn Sumitomo đã ký kết biên bản ghi nhớ để cụ thể hóa chương trình nói trên.

Theo đó, trong 4 năm từ 2008-2012, mỗi năm tập đoàn Sumimoto sẽ tài trợ cho việc tổ chức 3 bài giảng hướng tới những đối tượng và các sinh viên, giảng viên đại học và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ đề bài giảng số 1 mà ông Susumu Kato trình bày sáng nay, 11/11, đó là “Quản trị trong tập đoàn toàn cầu”.

Sau bài giảng, các học viên được phép tham gia phần hỏi - đáp để tìm hiểu sâu thêm về những vấn đề liên quan.

Theo đánh giá của những người tham gia “khóa học” thì với những kinh nghiệm thực tế của tập đoàn cùng với những dẫn chứng cụ thể, bài giảng đã thực sự cuốn hút không chỉ giới sinh viên mà còn đối với cả giảng viên và các doanh nghiệp.

“Học kiến thức trong sách vở mà không được chứng kiến thực tế thật rất khó cho sinh viên ngày nay. Với những kinh nghiệm “xương máu” mà ông Susumu Kato thuyết trình sẽ giúp em có cái nhìn khái quát hơn. Hi vọng các bài giảng tiếp theo sẽ sớm được tổ chức”, Thu Mai, sinh viên khoa Thương mại tâm sự.

Được biết, sau khi ký kết bản ghi nhớ, Bộ GD-ĐT đã giao toàn bộ chương trình nói trên cho trường ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Những sinh viên tham gia đủ mỗi chuỗi bài giảng (3 bài giảng/1 năm) sẽ được trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Sumitomo phối hợp cấp chứng chỉ.

Nguyễn Hùng