Vụ “loạn” trường thi Nam Đàn 2:

Người tố cáo đã lộ diện, nhưng chưa công khai

(Dân trí) - Bằng biện pháp khoanh vùng và sàng lọc danh tính người tố cáo, Sở GD-ĐT Nghệ An đã xác định được Edu2 là một giáo viên dạy Địa lý. Theo một nguồn tin, có thể thầy giáo này sẽ công khai danh tính trong một vài ngày tới.

Sở GD-ĐT Nghệ An đã kêu gọi Edu2 hợp tác với Sở và cũng yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng (nếu có) để có thể giúp cho công tác điều tra kết thúc sớm.

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2005-2006, các Trường THPT Nghi Lộc 3, Bán công Thanh Chương và một số giáo viên thuộc trường Nam Đàn 2 có trách nhiệm coi thi và giám sát tại hội đồng Nam Đàn 2. Tham gia bảo vệ kì thi có tám đồng chí công an huyện, ba đồng chí ở huyện đội và bảy đồng chí công an xã.

 

Chiều 5/9, Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Sở, chủ tịch công đoàn ngành, lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 2, lãnh đạo và thanh tra hội đồng thi Nam Đàn 2 cùng tất cả giám thị ở những phòng thi có trong đoạn băng video.

 

Theo đánh giá ban đầu thì Sở GD-ĐT Nghệ An biết tình trạng lộn xộn tại điểm thi này từ lâu nhưng chỉ là từ phía bên ngoài, chỉ khi xem các đoạn video “loạn” thi Sở mới được tận mắt chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trường thi, những sai phạm do lãnh đạo hội đồng thi, giám thị và thanh tra tại hội đồng thi này.

 

Bằng biện pháp sàng lọc các giám thị coi thi ở hội đồng này, Sở GD-ĐT Nghệ An đã biết chính xác người tố cáo. Bản thân người này đã thừa nhận là chính mình đưa những đoạn video trên lên mạng.

 

Do nhận định việc lộ danh tính thầy giáo này sẽ có thể xảy ra nguy hiểm, nên Sở GD-ĐT Nghệ An kết hợp với chính quyền địa phương người tố cáo đã đưa ra những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Edu2

                                     

Uyển Bi