Nhà thông minh, robot tiện ích… trình diễn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

(Dân trí) - Nhiều phần mềm sáng tạo độc đáo như: Mô hình ngôi nhà thông minh, robot tiện ích, robot rùa thám hiểm đại dương… thiết thực đối với cuộc sống được các em học sinh sáng tạo ra.

Bình Định: Nhà thông minh, robot tiện ích… trình diễn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Sáng 7/8, tại Hội trường B, Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã diễn ra Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXII năm 2016. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp tổ chức cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam.

Lễ khai mạc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXII năm 2016 tổ chức tại Bình Định
Lễ khai mạc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXII năm 2016 tổ chức tại Bình Định

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: “Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXII có 47 tỉnh, thành đăng ký tham dự với 247 thí sinh, các em đã vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh dự thi cấp tỉnh để về tham dự Hội thi toàn quốc. Trong số 247 thí sinh có 204 nam, 43 nữ; đặc biệt có 1 thí sinh nhỏ tuổi nhất 9 tuổi (học sinh lớp 3); 3 thí sinh là người dân tộc thiểu số (Hoa, Nùng, Xơ đăng); có 211 thí sinh dự thi lần đầu, 27 thí sinh dự thi lần thứ hai, 9 thí sinh dự thi lần thứ ba và 2 thí sinh dự thi 2 bảng”.

Theo Ban tổ chức, các thí sinh sẽ tham dự 3 phần thi, gồm: Kỹ năng (bảng A, B, C); Phần mềm sáng tạo (bảng D2, D3) và Lập trình phần cứng (bảng E2, E3).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định đánh giá: “Trải qua 21 năm tổ chức, Hội thi đã trở thành hoạt động truyền thống quan trọng trong lĩnh vực tin học dành cho thanh thiếu nhi, đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện các tài năng tin học trẻ, đồng thời hình thành phong trào thanh thiếu niên cả nước học tập, làm chủ công nghệ thông tin. Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXII năm 2016 tổ chức tại Bình Định lần này hội tụ các tài năng, sự sáng tạo của cả nước giúp những tài năng tin học trẻ của tỉnh Bình Định được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các tài năng trên toàn quốc”.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc

Tham gia Hội thi lần này, em Nguyễn Xuân Hà, học sinh lớp 10 Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định) chia sẻ: “Thông qua hội thi sẽ trang bị cho em nhiều kiến thức mới cũng như năng lực hội nhập, bản lĩnh, kiến thức, trình độ và các kỹ thuật cần thiết. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

Sau phần khai mạc Hội thi, 247 thí sinh sẽ tham dự 3 phần thi, gồm: Kỹ năng (bảng A, B, C); Phần mềm sáng tạo (bảng D2, D3) và Lập trình phần cứng (bảng E2, E3). Đặc biệt, ở phần thi phần mềm sáng tạo, Ban giám khảo “gặp khó” để tìm gia phần mềm tối ưu nhất để trao giải nhất bởi phần mềm sáng tạo nào cũng có những ưu điểm riêng. Nhiều phần mềm sáng tạo chất lượng. thiết thực với đời sống như: Mô hình ngôi nhà thông minh, Robot tiện ích, Máy đo nhịp tim bằng cảm biến, Hệ thống chăm sóc cây trồng thông minh, Thiết bị hỗ trợ đọc và viết cho người khiếm thị…

Hội thi thu hút 247 thí sinh đến từ 47 tỉnh thành tham gia
Hội thi thu hút 247 thí sinh đến từ 47 tỉnh thành tham gia
Các thí sinh đang dự thi ở phần thi phần mềm sáng tạo
Các thí sinh đang dự thi ở phần thi phần mềm sáng tạo
Sản phẩm sáng tạo hệ thống khay trồng rau sạch tự động
Sản phẩm sáng tạo hệ thống khay trồng rau sạch tự động
Sáng tạo Robot tiện ích của chàng trai nghèo ở miền quê nghèo của tỉnh Phú Yên
Sáng tạo Robot tiện ích của chàng trai nghèo ở miền quê nghèo của tỉnh Phú Yên
Nhiều sáng tạo có tính ứng dụng cao vào thực tế
Nhiều sáng tạo có tính ứng dụng cao vào thực tế

Doãn Công