Nhà trọ cho sinh viên TPHCM

(Dân trí) - Mỗi đầu năm học, không chỉ tân sinh viên mà cả các sinh viên năm 3 chuyển từ Làng Đại học (Linh Trung, Thủ Đức) vào trung tâm thành phố học cũng cuống cuồng đi tìm nhà trọ. Ai cũng muốn sớm tìm ra một chỗ yên tĩnh, sạch sẽ, gần trường để yên tâm học tập nên đôi lúc phải cắn răng “chịu giá mắc một chút”.

“Đầu cơ nhà trọ”

Đó là từ mà anh Nguyễn Đức Dũng, Cán bộ phụ trách bộ phận Nhà trọ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM dùng dành cho những chủ nhà “găm nhà chờ giá” khiến cho tình hình nhà trọ đầu năm học này trở nên khan hiếm.

Anh cho rằng: “Thực sự là nhà trọ đầu năm nay không hẳn là “sốt” như nhiều báo đưa tin. Nó cũng chỉ khó khăn như “muôn năm cũ” mà thôi. Khó khăn là phụ huynh, sinh viên đi thuê nhà thì thích ở chỗ rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, gần trường mà giá rẻ.

Còn thực tế là nhà trọ ở TPHCM thì chật chội, xa trường. Nếu rẻ thì lôi thôi, bẩn thỉu, muốn sạch sẽ thì đắt đỏ. Người thuê và người cho thuê như hai đường thẳng khó gặp nhau. Vậy cái khó chính là tìm được chỗ ưng ý, còn thiếu thì không”.

Các bạn SV cần nhà trọ có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ SV TPHCM qua số điện thoại: 08.8353173 (gặp chị Hồng Ngọc), hoặc 08.8277981 (gặp chị Phúc Kiến).

 

Bạn cũng có thể trực tiếp đến Trung tâm tại địa chỉ 643 Điện Biên Phủ hoặc liên hệ với các Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên của trường mình.

Anh Dũng cho biết thêm, “đầu năm nay giá nhà trọ cũng tăng từ 10 - 20% so với năm ngoái. Tăng giá thì cũng hợp lý, nhưng đồng thời phải tăng các điều kiện ăn ở, sinh hoạt… Nhưng ở đây có hiện tượng là các chủ nhà trọ thấy báo chí đưa tin giá nhà trọ tăng, thiếu nhà trọ… nên đã đồng loạt tăng giá.

Có chủ nhà đã cho sinh viên thuê 1 phòng 6 người giá 1,2 triệu/tháng, nhưng có người ngã giá 1,5 triệu thì cắt hợp đồng với SV, bảo là để cho người thân ở. Cũng có chủ nhà trọ có phòng nhưng cố ý để bảng hết phòng để chờ… cận ngày học thì tăng giá”.

Nhà trọ: Thực sự không thiếu

Ngay tại Trung tâm Hỗ trợ SV TPHCM đầu năm nay cũng đã chuẩn bị 2.500 chỗ trọ để đón tân SV. Từ đầu tháng 8 đến ngày 3/9, Trung tâm đã giới thiệu hơn 1.000 chỗ trọ, hiện vẫn còn 1.500 chỗ dành cho các bạn SV tại các quận như: Gò Vấp, Bình Thạnh, Q1, Q3, Q6, Q7, Q8, Tân Phú… Giá thuê phòng trung bình từ 170.000 đồng đến 300.000 đồng/người/tháng.

KTX trường ĐH dân lập Hồng Bàng TPHCM hiện cũng còn 200 chỗ dành cho tân SV với chi phí 150.000 đồng/tháng/người (không bao tiền điện).

Khu vực làng Đại học (Linh Trung, Thủ Đức) có thể nói là một làng nhà trọ, nó có trên 1.000 phòng trọ, trong đó gần một nửa số phòng còn trống. Do đó, các bạn tân sinh viên học tập tại đây cũng không lo về chỗ trọ.

Chất lượng phòng trọ ở đây có thể nói là hơn các quận trung tâm rất nhiều. Vì phòng tương đối rộng rãi: từ 12 - 20 m2, giá từ 400 - 800 ngàn/tháng, xung quanh lại có sân để xe hoặc vườn cây thoáng mát.

KTX trường ĐH Nông Lâm TPHCM cũng đã chuẩn bị 1.200 chỗ ở để đón tân sinh viên năm học mới. Chi phí mỗi SV phải đóng là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng cho một học kỳ, tuỳ khu nhà mới hay cũ.

Trần Kim Chỉ, Đội trưởng Đội Công tác Xã hội trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết: “Nhà trọ tư nhân trong khu vực quanh trường cũng ít nên bạn nào muốn ở bên ngoài kiếm nhà cũng khá khó khăn. Nhưng các bạn có thể sang bên khu làng Đại học, từ đó đi bộ sang trường cũng không xa xôi gì”.

Như vậy, có thể khẳng định là nhà trọ cho tân SV không thiếu, nếu có thiếu thì chỉ thiếu cục bộ như ở các quận trung tâm (Q1, Q3), hay khu gần trường Nông lâm. Trường hợp này các bạn SV có thể chịu khó tìm nhà ở khu vực lân cận để đi học bằng xe buýt, tránh tình trạng bị chủ nhà trọ “ép giá” mà chỗ ở cũng chẳng thoải mái gì.

Tùng Nguyên