Quảng Nam:

Nhà trọ chung cảnh ế ẩm vì không có thí sinh thuê

(Dân trí) - Cận ngày thi THPT Quốc gia nhưng nhiều nhà trọ tại cụm thi số 41 (TP Hội An) vẫn rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều cách đã được chủ nhà trọ sử dụng như giới thiệu qua tài xế xe ôm hay giảm giá nhằm “lôi kéo” sĩ tử nhưng vẫn ế.

Kỳ thi THPT năm nay, do quy định địa phương nào đưa về địa phương đó tổ chức thi, thí sinh có cơ hội thi gần nhà cùng với việc nhiều điểm trường hỗ trợ, tiếp sức thí sinh ở xa bằng phòng ở miễn phí, giá rẻ. Các chủ nhà trọ cũng sử dụng nhiều cách nhằm thu hút sĩ tử nhưng dù cận ngày thi nhiều dãy phòng trọ vẫn đìu hiu, vắng vẻ.

Nhà trọ chung cảnh ế ẩm vì không có thí sinh thuê - 1
Nhà trọ chung cảnh ế ẩm vì không có thí sinh thuê - 2

Chủ nhà trọ Nguyễn Thị Hiền (phường Tân An, Hội An) cho biết: “Nhiều năm trước thí sinh về đây ở rất đông, nhưng năm nay thí sinh vắng bóng hẳn đi. Chúng tôi tổ chức phòng ốc sạch sẽ, còn giảm giá để kêu gọi thí sinh nhưng đến gần sát ngày thi vẫn chẳng thấy ai đến thuê ở”.

Nhà trọ chung cảnh ế ẩm vì không có thí sinh thuê - 3
Các phòng trọ dù cận ngày thi vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, vắng vẻ
Các phòng trọ dù cận ngày thi vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, vắng vẻ

Theo ghi nhận của PV, dù cận kề ngày thi nhưng đa số các phòng trọ xung quanh các điểm thi trên địa bàn TP Hội An vẫn đìu hiu, vắng khách. Thậm chí nhiều nhà trọ còn sử dụng cách thức quảng bá qua các bác xe ôm, hay giảm giá phòng xuống mức bình dân từ 40-50 ngàn/ngày nhưng vẫn không thu hút được sĩ tử.

Bà Nguyễn Thị Lan, chủ nhà trọ đường Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ: “Tôi dán bảng cho thuê từ nhiều ngày nay nhưng vẫn chẳng thấy thí sinh nào đến thuê trọ. Nhiều năm trước phòng nào của tôi cũng chật kín người, nhiều cháu thuê nhưng tôi cũng chẳng dám cho ở nhiều vì sợ ảnh hưởng đến các cháu ôn thi. Nhiều phòng trọ khác cũng chẳng khá hơn đâu, người nào may mắn lắm mới có được vài cháu thuê, giá cũng giảm rất nhiều có khi chỉ còn một nửa nhưng chẳng đâu vào đâu”.

Trong khi đó, chủ nhà trọ tại số 15 Ngô Sĩ Liên lại cho thí sinh ở trọ miễn phí và chỉ thu tiền điện, nước của thí sinh. Chủ nhà trọ cho biết: “Các cháu đến thi đã rất vất vả, vợ chồng tôi chỉ giúp đỡ chút ít. Vả lại cũng đồng hương với nhau, có cha mẹ nhờ cậy nên mình phải có lòng với các cháu”.

Theo Thành đoàn TP Hội An, năm nay có hơn 5.000 thí sinh đến dự thi. Nhiều điểm được bố trí chỗ ở miễn phí, giá rẻ để phục vụ thí sinh ở xa tại các điểm thi như CĐ Kỹ thuật, CĐ điện lực miền Trung, các chùa cũng có lòng hảo tâm nhận các thí sinh nữ đến ở nhưng vẫn chưa có thí sinh liên hệ.

KTX CĐ điện lực miền Trung cho thí sinh thuê với giá 20 ngàn/ngày, hiện đã đón được 220 lượt thí sinh và người nhà
KTX CĐ điện lực miền Trung cho thí sinh thuê với giá 20 ngàn/ngày, hiện đã đón được 220 lượt thí sinh và người nhà

Thành đoàn Hội An cũng đã có suất cơm giá rẻ 5.000 đồng/suất, mỗi ngày hơn 1.500 suất tại ba điểm thi để phục vụ thí sinh và người nhà. Tiếp sức đưa thí sinh đến điểm thi bằng xe máy, tư vấn hỗ trợ tại các điểm thi và các nút giao thông. In ấn các tờ rơi để hướng dẫn thí sinh, có số hỗ trợ cụ thể.

Ký túc xá trường CĐ Kỹ thuật luôn sẵn sàng đón thí sinh trong danh sách 151 thí sinh được sở giáo dục chuyển về
Ký túc xá trường CĐ Kỹ thuật luôn sẵn sàng đón thí sinh trong danh sách 151 thí sinh được sở giáo dục chuyển về

Thầy Đặng Công Huân (Bí thư đoàn trường CĐ Kỹ thuật) cho biết: “KTX trường năm nay dự kiến có 151 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, các em chủ yếu là có hoàn cảnh khó khăn ở xa, các huyện miền núi như Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc.... Hiện nay đã có 80 thí sinh (trong số 151 thí sinh có trong danh sách) đến ở, một ít thí sinh tự do”.

Thầy Huân cũng cho biết, năm nay, thí sinh ở địa phương nào về địa phương đó thi nên đều được phụ huynh đưa bằng xe máy hoặc tự đi xe đến. Một số ít có bà con ở đây nên đến ở nhờ, những em ở xa đã có chỗ ở miễn phí, giá rẻ nên không còn cảnh phải đi thuê trọ.

N.Linh-C.Bính