Hà Tĩnh:

Nhà trường tiếp tay cho dịch vụ bán sách dạo

(Dân trí) - Mặc dù chưa có ý kiến của các cơ quan quản lý nhưng nhiều nhân viên nhà sách đã ngang nhiên giới thiệu và bán sách tại rất nhiều điểm trường tại Hà Tĩnh. Điều đặc biệt là các trường đều hết sức tạo điều kiện cho hoạt động này.

Mới đây, chúng tôi đã nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Thạch Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về việc con em họ phải mua thêm một số loại sách tham khảo.

Nhà trường tiếp tay cho dịch vụ bán sách dạo
Các nhân viên bán sách này đã vào tận từng lớp phát cho các em học sinh những tờ thông báo mua sách như thế này.

Phụ huynh phản ánh thì trong thời gian từ ngày 1/12 - 3/12/2014 tại trường đã có 2 nhân viên của công ty TNHH TM DV TH Đức Tiến (địa chỉ tại Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) đã đến trường giới thiệu và bán cho các em học sinh các loại sách tham khảo. Theo đó 2 nhân viên Hoàng Văn Vĩnh và Hoàng Văn Vịnh đã phát cho các em học sinh các thông báo ghi rõ các loại sách cần mua, giá tiền và số lượng tùy thuộc vào từng lớp học. Trong đó sách tham khảo cho khối lớp 1 là một bộ gồm 2 quyển: Bồi dưỡng kiến thức toán có giá 35 ngàn đồng và cuốn bồi dưỡng kiến thức tiếng Việt có giá 36 ngàn đồng. Còn bộ sách tham khảo lớp 3 một bộ gồm 5 quyển: tuyển chọn những bài toán nâng cao, hệ thống môn anh văn, 10 vạn câu hỏi vì sao?, hướng dẫn học tập làm văn, bộ truyện tranh lịch sử với tổng số tiền cả bộ là 186 ngàn đồng….

Một phụ huynh đang có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Thạch Linh phản ánh: “Đi học về thấy con đưa cho một tờ thông báo mua sách và nói là phải mua khiến chúng tôi hết sức hoang mang. Đầu năm học chúng tôi đã mua bao nhiêu là loại sách rồi. ”.

“Không biết chất lượng sách đã được thẩm định về chất lượng hay chưa, đã được phép xuất bản, phát hành hay chưa. Gần đây rất nhiều đầu sách bị lỗi nên chúng tôi hết sức hoang mang”, vị phụ huynh này lo lắng.

Nhà trường tiếp tay cho dịch vụ bán sách dạo
Mặc dù chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng nhưng lãnh đạo Trường Tiểu học Thạch Linh vẫn cho các nhân viên của công ty TNHH TM DV TH Đức Tiến vào bán sách.

Qua tìm hiểu thì trong 2 ngày các nhân viên này đã bán được rất nhiều sách cho các em học sinh trường này.

Điều đáng nói là mặc dù 2 nhân viên này không có bất kỳ giấy giới thiệu nào của ngành giáo dục nhưng nhà trường vẫn hết sức tạo điều kiện.

Trao đổi với 2 nhân viên bán sách này thì họ cho biết sở dĩ họ được vào trường giới thiệu và bán sách là do được phía lãnh đạo nhà trường cho phép.

Hai nhân viên này còn cho biết thêm, ngoài Trường Tiểu học Thạch Linh thì họ cũng đã bán tại rất nhiều điểm trường khác như Trường Tiểu học Thạch Quý (Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và một số trường ở huyện Lộc Hà.

Trả lời về vấn đề này, Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh thì cho biết sau khi báo chí phản ánh thì mới biết sự việc: Việc có người vào trường bán sách hôm nay tôi mới biết, vì hôm đó đang đi họp ở Thiên Cầm. Việc đưa sách vào bán trong trường khi chưa có sự giới thiệu của Phòng GD-ĐT là sai quy trình. Trước mắt, nhà trường sẽ yêu cầu 2 nhân viên phải thu hồi lại toàn bộ sách đã bán tại trường và trả lại tiền cho các phụ huynh”.

“Còn cá nhân nào đã đồng ý cho phép các nhân viên này vào trường để bán sách mà chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng thì sẽ có hình thức xử lý”, bà Thủy cho biết thêm.

Xuân Sinh - Tiến Hiệp