Nghệ An:

Nhà vệ sinh bỏ hoang, vẫn thu tiền… dọn dẹp

(Dân trí) - Tại Trường THCS xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) có một công trình vệ sinh công cộng được xây dựng rất đẹp nhưng chỉ để… bỏ không. Tuy nhiên, đầu năm học này, lãnh đạo nhà trường thu mỗi học sinh 5 nghìn đồng để phục vụ công tác vệ sinh hàng ngày khiến phụ huynh và học sinh rất bức xúc.

Công trình này trị giá hơn 80 triệu đồng, từ nguồn vốn nước sinh hoạt của tỉnh, hoàn thành từ năm học 2004 - 2005.

 

Thầy giáo Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: Sau khi công trình hoàn thành, Trường có sử dụng một số ngăn nhưng rồi phải đóng cửa vì không có nước, mặc dù dự án có giếng nước khoan.

 

Theo chân thầy giáo Sơn đi kiểm tra toàn bộ công trình cho thấy: Công trình vệ sinh được xây dựng sạch, đẹp, nằm cạnh sân trường. Nhưng 4 cửa ra vào được khoá chặt, bên trong các ngăn vẫn mới toanh, không có một dấu chân nào, đất, bụi, mạng nhện phủ kín, không một giọt nước… Một vài đoạn ống nước đã bị hỏng.

 

Trả lời câu hỏi về việc nhà trường thu tiền vệ sinh của học sinh, thầy Sơn thừa nhận đó là khoản tiền bất hợp lý. Lãnh đạo Nhà trường sẽ sớm có giải pháp khắc phục công trình và trả lại số tiền cho học sinh.

 

Được biết, Trường THCS xã Lăng Thành hiện có 730 học sinh, hàng ngày các em phải đi vệ sinh ở những khu vực vệ sinh cũ đã đổ nát, ảnh hưởng vệ sinh môi trường trường học. 

Nguyễn Hoàng