Thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Khánh Hòa:

Nhầm lẫn trong đề thi Văn không ảnh hưởng đến điểm thi

(Dân trí) - Chiều ngày 30/6, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc câu số 3 tại đề thi môn Văn thi vào lớp 10 bị nhầm lẫn trích dẫn là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả chấm thi.

Trong đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Khánh Hòa có sự nhầm lẫn về trích dẫn. Cụ thể, đề ra: “Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có viết: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương". Dựa vào ca từ trên, viết một bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương.” 

Thực chất, hai câu thơ trên là của nhà thơ Kahlil Gibran (người Liban) chứ không phải của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhầm lẫn trong đề thi Văn không ảnh hưởng đến điểm thi - 1
Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại Khánh Hòa.

Sau những thông tin về việc đề thi môn Văn có sự nhầm lẫn về trích dẫn giả, không ít học sinh và phụ huynh đã tỏ ra lo lắng về kết quả của bài làm.

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay 30/6, ông Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, đây là nhầm lẫn về mặt trích dẫn, nội dung đề tập trung khai thác ý nghĩa của 2 câu thơ về “tình yêu thương”. Nhầm lẫn này sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả chấm thi.

Trong trường hợp học sinh đề cập đến tư tưởng của Trịnh Công Sơn vào bài làm mà có nội dung đúng theo chủ đề yêu thương thì vẫn cho điểm tối đa. Nếu học sinh nào biết rằng 2 câu thơ trên không phải của tác giả Trịnh Công Sơn mà của nhà thơ Kahlil Gibran thì vẫn đạt điểm tối đa.

Ông Dũng cho biết thêm, nguyên tắc của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa là vẫn bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh và quyền lợi chính đáng hoàn toàn. Đối với người ra đề thi thì cần có thời gian để xem xét trách nhiệm.

Nguyễn Thành Chung