Tư vấn tuyển sinh:

Nhận giấy báo điểm thi ở đâu?

(Dân trí) - Thắc mắc về cách làm bài trong kì thi ĐH và CĐ? Tiếp tục dự đoán điểm chuẩn vào các trường? Trường ĐH Nông nghiệp I lấy điểm sàn hay lấy điểm theo ngành? Trượt ĐH năm nay thì năm 2008 có được thi ĐH?...

Hỏi: Năm nay em làm bài thi khối A được khoảng 20 điểm, vậy em có khả năng trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Mật mã không? (jame_potter88@yahoo.com)

 

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì do đặc thù đào tạo của trường nên khả năng hút thí sinh có chất lượng thi vào trường không cao. Thực tế các năm gần đây cho thấy điểm chuẩn luôn ở mức dưới 19 điểm.

 

Do đó điểm chuẩn năm nay của trường có thể sẽ tương đương với năm 2006, khoảng 17-18 điểm.

 

Do đó với việc em được khoảng 20 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em rất cao.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em vừa dự thi đại học khối A năm 2007 vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. Em có nguyện vọng vào chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp của trường ĐH Kinh tế quốc dân. Em được biết ngành này năm trước lấy 24 điểm. Năm nay em chỉ được khoảng 24 - 25 điểm, có thể đỗ được không?

 

Xin cho em biết điểm vào khoa Tài chính doanh nghiệp của trường tăng hay giảm so với năm trước? (penguin_phys@yahoo.com.vn)

 

Theo kết quả chấm thi bước đầu của trường ĐH Kinh tế Quốc dân thì mặt bằng điểm năm nay thấp hơn năm 2006. Tuy nhiên, điểm chuẩn sẽ ổn định và có thể tương đương với năm 2006.

 

Năm 2006 ngành Tài chính Doanh nghiệp có điểm chuẩn là 24 nên Ban tư vấn dự đoán điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng từ 23-24 điểm.

 

Do đó với việc em được 24-25 điểm thì hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển.

 

Hỏi: Em muốn hỏi năm nay điểm chuẩn khoa Anh của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN sẽ khoảng bao nhiêu? Liệu có cao hơn năm 2006?( lulu261988@yahoo.com)

 

Theo kết quả chấm thi ban đầu của trường ĐH Ngoại Ngữ thuộc ĐH Quốc gia HN  thì số lượng bài thi có trên điểm trung bình thấp hơn năm 2006, trong đó môn Văn và môn Toán có điểm không  cao. Do đó có thể điểm chuẩn năm nay của trường sẽ giảm xuống từ 0,5 đến 1 điểm.

 

Hỏi: Em là một trong những thí sinh vừa tham dự thi tuyển sinh đại học đợt 1 v­ừa qua. Nếu trong tr­­­­­­ờng hợp em bị trư­­ợt mà muốn thi vào đại học năm sau thì  thế nào? Em được biết Bộ GD-ĐT đang có quyết định thực hiện chủ trư­ơng 2 trong 1? (haiphuongship@vnn.vn)

 

Em không cần phải lo lắng. Hiện nay đề án bỏ thi ĐH vẫn chưa được trình lên Chính phủ nên cũng chưa thể công bố rộng rãi.

 

Nếu năm 2008 mà có chủ trương bỏ thi ĐH thì Bộ GD-ĐT sẽ có phương pháp hợp lý để không làm những thí sinh bị trượt ĐH những năm trước đây bị thiệt thòi.

 

Hỏi: Năm nay em thi khối A trường Đại học Bách khoa TPHCM ngành công nghệ hóa thực phẩm. Tổng 3 môn em được khoảng 21 điểm. Năm 2006 điểm chuẩn ngành này là 20,5. Không biết với 21 điểm như vậy, em có thể trúng tuyển được không? (thiencuong89dn@yahoo.com)

 

Theo kết quả chấm thi ban đầu ở một số trường ĐH phía Nam thì điểm chuẩn năm nay vào các trường sẽ giảm hơn năm 2006. Tuy nhiên, do trường ĐH Bách khoa TPHCM là một trong những trường thu hút được thí sinh có chất lượng tốt nên khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ không giảm mà có thể tương đương với năm 2006.

 

Với việc em được khoảng 21 điểm thì vẫn còn rất nhiều cơ hội trúng tuyển vào trường.

 

Hỏi: ĐH Nông nghiệp I lấy điểm theo ngành hay điểm sàn vào trường? Điểm chuẩn năm nay của trường có cao hơn năm 2006 không?

(anh_trung_bk@yahoo.com.vn)

 

Theo quy định tuyển sinh của trường thì điểm trúng tuyển chung theo khối thi. Nói cách khác là lấy điểm sàn chung theo khối.

 

Mặc dù năm nay trường ĐH Nông nghiệp I có nhiều thí sinh ĐKDT nhưng theo Ban tư vấn chất lượng đầu vào sẽ không cao, có thể tương đương với năm 2006.

 

Do đó, điểm chuẩn năm nay của trường có thể giảm hoặc tương đương với năm 2006.

 

Hỏi: Em thi khối D, chuyên ngành tiếng Anh với NV1 trường ĐH Hà Nội. Dự đoán ngành này năm nay bao nhiêu điểm thì đỗ?

 

Nếu em không đỗ NV1 thì điểm để xét NV2 môn Tiếng Anh có được nhân hệ số 2 trong tổng số điểm để xét tuyển không? Xin cho biết ở khu vực Hà Nội có những trường nào xét tuyển NV2 khối D? Giấy chứng nhận kết quả thi nhận tại trường em thi (Đại Học Hà Nội) hay nhà trường gửi về nơi nộp hồ sơ thi đại học? (nhantb1989@yahoo.com.vn)

 

Theo cán bộ trường ĐH Hà Nội thì chắc chắn điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ không biến động nhiều có thể giảm 0,5 hoặc bằng với điểm năm 2006.

 

Năm 2006, điểm chuẩn của ngành 701 là 30 điểm nên theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn năm nay sẽ dao động trong khoảng từ 29-30 điểm (đã nhân hệ số).

 

Nếu em trượt NV1 thì có thể tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khác nếu có điểm trên mức điểm sàn ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT. Điểm tham gia xét tuyển sẽ được tính theo quy định của từng trường, trường nào quy định môn Ngoại ngữ hệ số 1 và hệ số 2 sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

 

Hiện tại ở Hà Nội có các trường ĐH không tổ chức thi sẽ chắc chắn xét tuyển nguyện vọng 2, em có thể tham khảo trong quyển “Những điều cần biết” để biết chính xác trường nào đào tạo ngành Tiếng Anh.

 

Giấy chứng nhận kết quả thi sẽ được trả lại tại nơi em nộp hồ sơ ĐKDT. Khi đến nhận giấy chứng nhận em nhớ mang theo phiếu ĐKDT số 2 nhé.

 

Hỏi: Năm nay em thi ĐH Kiến trúc TPHCM, ngành xây dựng. Trong quá trình làm bài có những sơ sót đáng tiếc. Ví dụ như câu hàm số, định m để hàm số có 2 cực trị, em lập luận đúng nhưng kết quả lại dư 1 điều kiện (m<>0 và m<>6) (đáp án là m <>0)... Vậy liệu chấm thi em sẽ mất 0,5đ như barem của bộ, hay 0,25 nếu chấm sát?

 

Bài hình giải tích lập luận là măt phẳng d là giao điểm của 2 mp: mặt phẳng qua d1,vuông góc (P)và mp qua d2 vuông góc (P), nhưng 1 trong 2 mp viết sai phương trình. Như vậy có đươc 0,5 không?

 

Dự đoán điểm chuẩn ngành này năm nay là bao nhiêu? Em đạt khoảng 20,5-21đ, cộng thêm 0,5đ khu vực, cơ hội đậu có cao không? (architectural_student@yahoo.com.vn)

 

Theo Ban tư vấn thì trong quá trình chấm thi sẽ chấm theo các bước làm, nếu đến bước làm sai thì toàn bộ các bước tiếp theo sẽ không được chấm điểm.

 

Với cách em trình bày nói trên thì theo Ban tư vấn em sẽ bị trừ ít nhất 0,25 điểm vì lỗi không so sánh điều kiện.

 

Đối với câu hình giải tích thì em có thể được 0,5 điểm vì hướng đi đúng và chỉ sai trong quá trình tính toán.

 

Theo nhận định của Ban tư vấn thì điểm của ngành này năm nay sẽ tương đương với năm 2006 tức là khoảng18 điểm. Do đó với việc em được trên 20 điểm thì cơ hội đỗ gần như là hoàn toàn.

 

Hỏi: Khi bài làm môn Toán ở kì thi CĐ vừa rồi, câu III.2 có hỏi định m để phương trình có nghiệm em đã tìm ra 2 giá trị của m là cộng trừ căn 2. Do không đặt điều kiện từ đầu nên em đã không loại giá trị là trừ căn 2 mà nhận luôn cả 2 giá trị m, như vậy bài của em có bị trừ điểm không? Và bị trừ bao nhiêu điểm?

 

Còn trong câu V.a 1) do em nhìn nhầm số của đề ra nên câu đó của em bị sai kết quả ngay từ đầu nhưng hướng giải của em hoàn toàn đúng với đáp án như vậy em có được điểm câu đó không? (sa_sa9954@yahoo.com)

 

+ Việc em không đặt điều kiện ngay từ đâu thì cho dù em có làm đúng kết quả thì vẫn bị trừ điểm. Theo Ban tư vấn thì nếu chấm nới em bị trừ ít nhất 0,25 điểm, nếu chấm chặt có thể em bị trừ 0,5 điểm.

 

+ Việc em làm bài không đúng với đề bài đã ra coi như là em làm sai ngay từ đầu. Câu này của em không được chấm điểm.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007