Sóc Trăng:

Nhận kỷ luật khiển trách, Hiệu trưởng xin thôi chức

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Sai phạm tiền tỷ, Hiệu trưởng chỉ bị… khiến trách”, ngày 14/4, nguồn tin từ trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, bà Phạm Ngọc Phụng có thông báo đã gửi đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng.

Thông tin cho biết, chiều ngày 14/4, trường THPT Hoàng Diệu đã họp toàn thể Hội đồng sư phạm. Trong buổi họp này, bà Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng nhà trường thông báo là đã gửi đơn đến Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng xin thôi giữ chức Hiệu trưởng để làm giáo viên giảng dạy.

Đồng thời, bà Phạm Ngọc Phụng cũng thông tin là đã nộp đơn xin nghỉ theo Đề án 108 (tinh giản biên chế).

Thông báo nói trên được đưa ra sau một ngày bà Phụng bị Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trường THPT Hoàng Diệu, nơi xảy ra vụ việc.
Trường THPT Hoàng Diệu, nơi xảy ra vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/4, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức công bố quyết định kỷ luật bà Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu về mặt chính quyền với hình thức khiển trách.

Lý do bà Phụng bị kỷ luật vì đã không tuân thủ các quy định pháp luật, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính về các nguồn tiền qua các năm với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh các sai phạm liên quan đến tài chính thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động giáo dục tại đây còn để xảy ra một số vi phạm, như: Việc ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn,… chưa thực hiện đúng thể thức, thiếu căn cứ theo quy định; việc dạy tăng cường không có văn bản quy định về định mức thu, chi; trường vận dụng văn bản về dạy thêm, học thêm để xây dựng định mức thu, chi trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng chưa thực hiện đúng làm nội bộ mất đoàn kết;…

Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm, gồm: Ban Giám hiệu trường THPT Hoàng Diệu, bà Phạm Ngọc Phụng và 3 Phó hiệu trưởng là ông Huỳnh Chí Phến, bà Quách Tố San, ông Trần Công Lý.

H.H