Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê

(Dân trí) - Giải tỏa những băn khoăn của các bạn trẻ trước cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2011, TS. Nguyễn Long khích lệ: “Điều này không khó nếu có đam mê và ý tưởng tốt. Tiềm năng của các bạn luôn đầy ắp và chúng tôi đang chào đón những ý tưởng mới”.

 
Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê - 1

Đông đảo sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tại cơ sở TPHCM tham dự buổi phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011
 

Đúng 9h sáng nay, 26/5, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, TPHCM, chương trình giao lưu phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 phía Nam được tổ chức sôi động với sự góp mặt của đại diện Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, đại diện các nhà tài trợ... cùng đông đảo các bạn sinh viên.

Tham dự chương trình giao lưu phát động Giải thưởng NTĐV 2011 tại TPHCM  có các vị khách :
 
GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng,nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo Giải thưởng Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
 
Tiến sĩ  Nguyễn Long,Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam,Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng NTĐV trong lĩnh vực CNTT
 
TS Dương Quốc Trọng,Tổng cục trưởng Tổng cục dân số và kế hoạch hoá gia đình ,Bộ y tế 
 
TS Lê Cảnh Nhạc ,Phó. vụ trưởng. Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội
 
Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng ,Tập đoàn VNPT.

 

Với cơ cấu giải thưởng, cuộc thi Nhân tài đất Việt (NTĐV) trong lĩnh vực CNTT bao gồm 2 hệ thống giải dành cho sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi. Giải thưởng NTĐV 2011 trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên được chính thức gọi là Giải thưởng Khoa học tự nhiên Việt Nam.

 

Ban tổ chức muốn nhấn mạnh trong 2 lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Y dược, không giống như những cuộc thi trong lĩnh vực CNTT đơn thuần, mà ở 2 lĩnh vực này nhằm vinh danh các nhà khoa học tài năng có đóng góp xuất sắc được Hội đồng khoa học của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Hội đồng khoa học thuộc Bộ Y tế xét chọn hàng năm.

 

Năm nay, ngoài hệ thống giải thưởng cho 2 loại sản phẩm: Đã có ứng dụng rộng rãi trong thực tế và loại sản phẩm có tiềm năng ứng dụng, BTC còn mở thêm một cơ hội để các sản phẩm được giới thiệu tới các nhà đầu tư. Căn cứ vào yêu cầu thực tế, các doanh nghiệp sẽ đánh giá chất lượng và kinh phí đầu tư dành cho các sản phẩm “được lựa chọn đầu tư”.
 
Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê - 2

Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, Phạm Huy Hoàn thông báo những nét mới của cuộc thi năm nay

 

Qua 6 năm tổ chức (2005 - 2010), Giải thưởng NTĐV do Báo điện tử Dân trí, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp từ các vị Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thu hút và tôn vinh ngày càng nhiều nhân tài trên mọi miền đất nước…

 

Trong buổi giao lưu sáng nay 26/5, những thắc mắc của các phóng viên, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, KHTN, Y dược và đông đảo các bạn sinh viên quan tâm đã được giải đáp cụ thể. Đại diện cho các sinh viên, bạn Trường Ân, sinh viên năm 1 của HV Bưu chính viễn thông băn khoăn: “Chúng em là sinh viên nên nhiều điều kiện còn hạn chế, việc tham gia giải thưởng có khó không?”

 

TS. Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam, Chủ tịch hội đồng sơ khảo sản phẩm CNTT đã có câu trả lời đầy kích lệ: “Điều này không khó nếu các bạn có đam mê và ý tưởng tốt. Đơn cử như năm ngoái, Hệ thống số hóa tư duy con người của nhóm tác giả thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội đã đoạt giải nhất. Đây là công trình do các bạn sinh viên thực hiện chỉ với sự hướng dẫn của một thầy giáo”.

Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê - 3

Rất nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên gửi tới BGK Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong buổi giao lưu tại TPHCM sáng nay 26/5
 

Một câu hỏi “khó” được gửi đến ban giám khảo: “Ban giám khảo xử lý như thế nào khi gặp sản phẩm của học trò mình dự thi?”. PGS-TS Dương Anh Đức, Phó hiệu trưởng trường ĐH KHTN TPHCM trả lời: “Tiêu chí của ban tổ chức là khách quan và rõ ràng nên từ khi khởi đầu đến nay, chúng tôi chưa gặp tình huống này. Tôi cũng như các thành viên ban giám khảo luôn cố gắng giữ vai trò là trọng tài, luôn bám sát mục tiêu là phát hiện nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Vì vậy, những sản phẩm sơ khảo do các bạn sinh viên gửi đến phần nhiều vẫn còn khiếm khuyết nhưng chúng tôi luôn đề cao những ưu điểm. Sau vòng sơ khảo, các bạn có cơ hội hoàn thiện sản phẩm của mình qua góp ý của hội đồng giám khảo”.

 

Bạn Lý Thị Phương Lâm, thành viên của nhóm tác giả đoạt giải Nhì Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT năm 2010 vui mừng: “Mình thấy lễ phát động năm nay có sự chuẩn bị chu đáo hơn, các lĩnh vực của các giải thưởng cô đọng hơn”.
 
Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê - 4

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi với Ban tổ chức cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2011

 

Phương Lâm cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của chính mình: “Để đạt được kết quả tốt nhất, những ý tưởng của các bạn hãy xuất phát từ việc quan sát thực tế cuộc sống. Tiếp đến, các bạn hãy tìm những người bạn thật “tâm đầu ý hợp” để phát huy được tinh thần đồng đội cao nhất. Và sau cùng, hãy hiểu công trình như chính máu thịt của mình. Chúc các bạn thành công!”.
 
 
Nhân tài Đất Việt 2011: Không khó nếu có ý tưởng và đam mê - 5

 Lý Thị Phương Lâm, thành viên của nhóm tác giả đoạt giải Nhì Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT năm 2010 chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

 

Qua các lần tổ chức, TPHCM luôn là một trong những địa phương có số lượng thí sinh gửi hồ sơ tham dự đông đảo và giành được nhiều giải thưởng cao. Gần đây nhất, tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2010, thí sinh của TPHCM đã giành được tới 3/9 giải thưởng trong lĩnh vực CNTT. Với những thành công này, Ban tổ chức tiếp tục đặt những kỳ vọng mới của thí sinh TP.HCM dự thi năm 2011.

 

 

Năm 2011, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được tổ chức dưới sự Bảo trợ của Bộ TT&TT, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Viện KH&CN Việt Nam, Bộ Y tế; và sự tài trợ của Nhà Tài trợ chính là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Nhà tài trợ bạc: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), Tập đoàn Vina Megastar, Nhà tài trợ Vận chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific và đơn vị Đồng tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Về hoạt động truyền thông, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục nhận được sự bảo trợ thông tin của các báo: Báo Thanh Tra, Báo Tiền phong, Báo Bưu điện Việt Nam, Báo Tin tức, Báo Đầu tư, Báo Giáo dục Thời đại, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo Nông thôn Ngày nay, Chuyên san Thế giới học đường, Báo Khuyến học & Dân trí, Báo Điện tử VnMedia và Báo Điện tử Dân trí cùng sự bảo trợ pháp lý của Văn phòng Luật sư Đào và đồng nghiệp, bảo trợ công nghệ của Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.

Các thông tin về giải thưởng sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức tại địa chỉ: http://dantri.com.vn ; http://nhantaidatviet.vnmedia.vn  http://vnmedia.vn

 

 

Lê Phương - Hồng Nhung