Nhật Bản cạnh tranh hơn Singapore do lương khởi điểm sinh viên thấp

(Dân trí) - Nhận định trên được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra trong một bài phát biểu vào tối 26/10 đồng thời cho rằng Singapore đang phải đối mặt với những thách thức trên thị trường kinh tế.

Nhật Bản cạnh tranh hơn Singapore do lương khởi điểm sinh viên thấp - 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Trong bài phát biểu trước đại diện các doanh nghiệp của Singapore về thị trường tự do và xu hướng toàn cầu hóa; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết hiện nước này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trên thị trường tới từ những nước đã và đang phát triển. Để lý giải cho nhận định trên, nhà lãnh đạo Singapore đã lấy ví dụ về việc mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản thấp hơn so với Singapore.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nhận định trên mới chỉ đúng một nửa nếu chỉ so sánh mức lương khởi điểm này trên các con số dựa trên tỉ giá tiền tệ giữa 2 quốc gia mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như chi phí sinh hoạt và những biến động tiền tệ.

Theo đó, dựa trên báo cáo của hãng phân tích và nghiên cứu thị trường Economist Intelligent Unit (EIU), hiện Singapore đang đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, trong khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản chỉ xếp hạng 11.

Một điểm quan trọng nữa cũng cần phải đề cập tới là sự chênh lệch về mức lương giữa những người chưa tốt nghiệp đại học và những người đã tốt nghiệp.

Theo thống kê, tại Nhật Bản, người chưa tốt nghiệp đại học có mức lương bình quân thấp hơn 21,8% so với những người đã tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, mặc dù không có số liệu thống kê cụ thể về mức lương của người chưa tốt nghiệp đại học tại Singapore song 26% trong số này có thu nhập dưới 1.500 đô-la Singapore một tháng, tức thấp hơn 40% so với những người đã tốt nghiệp đại học.

Xét trên mức lương theo giờ, thu nhập bình quân tối thiếu của một công nhân tại Nhật Bản là 9 đô-la Singapore trong khi con số này tại Quốc đảo sư tử chỉ là 6.30.

DsK (theo statestimesreview)