Nhật Bản giúp đỡ xây dựng 300 trường tiểu học

(Dân trí) - 10 trường tiểu học ở Thái Nguyên (được xây dựng bằng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản) vừa làm lễ khánh thành. Tính tổng cộng, đến nay chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng khoảng 300 trường tiểu học.

Kim ngạch viện trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho việc xây dựng 10 trường tiểu học Thái Nguyên là 344 triệu Yên. Nguồn đầu tư này nằm trong khuôn khổ của “Dự án nâng cấp cơ sở giáo dục tiểu học ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam (giai đoạn II)”.

 

Dự án trên đã và đang hỗ trợ xây dựng nhiều trường tiểu học tại bốn tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Được biết, 16 trường tiểu học của tỉnh Bắc Giang đã được khánh thành vào năm 2005.

 

Bên cạnh việc giúp đỡ xây dựng trường học, phía Nhật Bản còn hỗ trợ Việt Nam trong việc hoạch định “Dự án phát triển giáo dục tiểu học”, cải cách phương pháp giảng dạy tại các trường tiểu học, hỗ trợ đưa lưu học sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập…

 

MC