Nhiều cá nhân Bộ Công an được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

(Dân trí) - Sáng nay, 1/4 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” cho các cá nhân của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Dự buổi lễ đón nhận có đồng chí Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các đồng chí thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hàng Ba cho TS.NGND Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.


TS.NGND Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

TS.NGND Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 5 cá nhân thuộc ngành công an đã có công đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân của Bộ Công an.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân của Bộ Công an.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho Thượng tướng Bùi Văn Nam thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho Thượng tướng Bùi Văn Nam thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho 14 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân Bộ giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Công an và các đồng chí của Bộ Giáo dục hôm nay được nhận phần thưởng cao quý của Bộ công an, không chỉ là việc đóng góp chung của mà còn thể hiện quan tâm và phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong việc cùng nhau thực hiện Nghị quyết của Đảng liên quan đến sự phát triển của đất nước.


Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh cần tiếp tục có sự chỉ đạo 2 cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, tạo điều kiện giúp đỡ cho ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao.

Kim Khang