TPHCM:

Nhiều chỗ trông trẻ ngày Tết, phụ huynh vẫn "kẹt"

(Dân trí) - Năm nay, thời gian nghỉ Tết của trẻ và phụ huynh ở TPHCM “vênh” nhau khá nhiều. Nhiều trường tư, nhóm trẻ mở dịch vụ trông trẻ sát Tết nhưng phụ huynh không mấy "mặn mà" dù nhu cầu rất cao.

Trường công nghỉ theo lịch

Đưa con đến trường trong tuần cuối cùng của năm, nhiều ông bố mà mẹ là phụ huynh Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, Q.3 thom thóp lo không biết sau ngày 24/1 (24 tháng Chạp) sẽ gửi con ở đâu. Trường đã thông báo chính thức sẽ nghỉ theo lịch của Sở GD-ĐT TPHCM (từ ngày 25/1 đến 9/2/2014 dương lịch (tức là từ 25 Tết đến hết ngày mùng 10 âm lịch).

Một bà mẹ tên Hồng cho biết, vợ chồng mình làm việc ở công ty tư nhân, 29 Tết mới được nghỉ, sau Tết cũng đi làm trước khi con đi học. “Cuối năm, công việc chờ giải quyết rất nhiều. Bây giờ vợ chồng tôi buộc phải cân nhắc giữa hai phương án, chia nhau đưa con đi làm hoặc gửi tạm con ở một nhà trẻ nào đó”, chị Hồng bày tỏ.

Phụ huynh có con học trường mầm non công lập tại TPHCM phài xoay tìm chỗ gửi trẻ trước Tết.
Phụ huynh có con học trường mầm non công lập tại TPHCM phài xoay tìm chỗ gửi trẻ trước Tết.

Bà Bùi Thị Kim Loan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ 7 chia sẻ, hầu hết GV quê ở các tỉnh, có kế hoạch về quê ăn Tết nên nhà trường nghỉ đúng lịch, không mở lớp cận Tết. Nhà trường giới thiệu một số trường trong địa bàn mở lớp cận Tết để phụ huynh chủ động tìm phương án cho mình.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phụ trách bậc học mầm non Q.3 cho hay, đến ngày 23/1 là hạn chót các trường mở lớp trông trẻ theo yêu cầu của phụ huynh báo cáo về phòng giáo dục. Đến nay, chỉ một số trường công lập ở địa bàn mở lớp trông trẻ sát Tết như trường Mầm non 7A, Mầm non 4, Mầm non 2, Tuổi thơ 8... , phụ huynh trường khác có thể liên hệ gửi con.

“Về thời gian và mức phí hoàn toàn do phụ huynh và nhà trường thỏa thuận, không có cơ sở để mình đưa ra khung phí nào. Chúng tôi chỉ lưu ý các trường, dù lớp ngoài thời gian học theo quy định nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ”, bà Nguyệt nói.

Phòng GD-ĐT nhiều nơi khác đều khuyến khích các trường mở lớp trước và sau Tết. Tuy nhiên, năm nay hàng loạt trường mầm non công lập ở quận 1, 2, 5, Gò Vấp, Bình Tân… đều sớm thông báo nghỉ Tết theo lịch.

Các trường cho rằng khó mở lớp khi giáo viên đã quanh năm tất bật, thay vì tiếp tục trông trẻ họ muốn tập trung lo cho gia đình. Trong khi, muốn tổ chức lớp, mọi bộ phận của trường vẫn phải hoạt động bình thường mà số trẻ gửi cũng không đáng kể.

Trường tư “rộng cửa”, phụ huynh không "mặn mà"

Trái ngược với trường công, phần lớn các trường tư thục hoạt động đến sát Tết, trùng với lịch nghỉ của phụ huynh. Ngoài việc trông trẻ của trường, nhiều trường tư cũng nhận thêm trẻ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phụ huynh, tăng thêm thu nhập cho giáo viên. Vậy nên trường tư thục được xem là một trong những “cứu cánh” cho phụ huynh trước tình huống cha mẹ và con cái nghỉ “lệch” nhau.

Một số trường mầm non tư thục như Sóc Nâu (Q.3), trường Chim Non (Q.7), Baby (Q. Tân Bình)… cùng nhiều trường khác ở các quận mở dịch vụ trông trẻ với phí dao động 120.000 - 250.000 đồng/ngày. Ngoài ra, nhiều nhóm trẻ gia đình cũng nhận trông trẻ từ ngoài nên “nguồn cung” chỗ giữ trẻ trong những ngày sát tết không hề khan kiếm, rất nhiều chỗ cho bố mẹ gửi con, nhiều nơi còn chấp nhận trông ngày nào gửi ngày đó. Tuy nhiên, ở các trường tư nhận trẻ ngoài đến thời điểm này cũng không nhiều phụ huynh đăng ký gửi con, chỉ mới ít cuộc điện thoại gọi đến thăm dò. 

Phụ huynh có con học trường mầm non công lập tại TPHCM phài xoay tìm chỗ gửi trẻ trước Tết.
Năm nay, học sinh TPHCM nghỉ Tết dài đến 16 ngày (từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng).

Thực tế, con nghỉ sớm, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh rất cao nhưng họ lại không mấy mặn mà với dịch vụ trông trẻ ở trường tư và nhóm trẻ gia đình. Nhiều người tính đến các phương án khác như bố mẹ thay nhau trông trẻ, đưa con đến công sở, gửi người quen… trước khi bàn đến việc gửi con ở trường mới.

Phụ huynh có chung tâm trạng lo lắng, chỉ gửi con vài ngày, không đủ thời gian để trẻ thích nghi với môi trường sinh hoạt với thầy cô, bạn bè mới, dễ phát sinh nhiều vấn đề. 

Chị Nguyễn Thu Trang, nhà ở Q.1 cho hay, vợ chồng nghỉ sau con 3 ngày, với mình thì dài nhưng từng đó thời gian mà gửi con đến chỗ mới hoàn toàn thì đột ngột quá, cũng không kịp để con thích nghi.

“Bây giờ chúng tôi vẫn đang tính xem cách nào là tốt nhất, cùng đường mới đi gửi con đến nơi không quen biết. Nhiều vụ việc không hay ở các cơ sở trông trẻ xảy ra thời gian qua làm mình bất an lắm”, người mẹ này bộc bạch.

Nhiều GV mầm non chia sẻ, đột ngột thay đổi thời gian của trẻ trong một thời gian ngắn, trẻ sẽ rất khó thích nghi với trường lớp, thức ăn, sinh hoạt… có thể dẫn đến giảm cân, hoảng sợ. Bản thân GV cũng sẽ cực hơn khi đón nhận trẻ mới mà chưa nắm rõ về tính cách, sinh hoạt của trẻ.

Tuy nhiên, các trường tư đơn thuần chỉ nhận trông trẻ, không tổ chức các hoạt động dạy học chuyên môn nên cũng giảm áp lực phần nào. Nếu có nhu cầu gửi con, bố mẹ nên tìm hiểu về điều kiện của trường, trao đổi về thói quen, tính cách của con để GV thuận lợi trong việc tiếp nhận trẻ.

“Nếu có thể, bố mẹ cố gắng thu xếp để trông con là cách tốt nhất. Thời gian này, gửi con ở nơi mới hay bố mẹ trông đều xáo trộn thay đổi lịch sinh hoạt, ăn ngủ của trẻ so với ngày thường nên ít nhiều trẻ sẽ giảm cân. Phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý, đừng quá lo lắng mà nên chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ trong mọi hoạt động”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ. 

Hoài Nam